Sôi động các lớp kỹ năng hè

Hè này nhiều phụ huynh đã lựa chọn cho con em mình theo học các lớp kỹ năng sống thay cho việc học thêm văn hóa ở nhà thầy cô. Sự lựa chọn này đã giúp cho các em có được tâm lý thoải mái, học mà chơi, chơi mà học đầy thú vị.

Trẻ em xã Long An (huyện Long Thành) tham gia lớp học bơi miễn phí

Trẻ em xã Long An (huyện Long Thành) tham gia lớp học bơi miễn phí

Hè này, anh Phạm Ngọc Toàn ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) quyết định chỉ cho con học các môn mà con thích như tiếng Anh, bơi lội. Cuối tuần có nhiều thời gian rảnh hơn anh Toàn cho con tận hưởng những chuyến đi chơi xa, thăm ông bà ở quê.

* Học mà chơi

Anh Toàn cho biết, con anh chuẩn bị lên lớp 7. Những mùa hè trước anh thường cho con đi học thêm ở nhà thầy cô với các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh để vào năm học mới khỏi bỡ ngỡ. Còn mùa hè này anh chỉ cho con luyện thêm Tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, chủ yếu luyện kỹ năng giao tiếp nghe và nói. Một số buổi anh cho con đi học bơi ở hồ bơi Sông Phố nằm trong Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục - thể thao tỉnh (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Ông Đào Đức Trình, Phó giám đốc Sở GD-ĐT:

Tạo điều kiện cho trẻ nghỉ hè dài hơn

Học kỹ năng trong thời gian hè không kém phần quan trọng bên cạnh việc củng cố kiến thức. Do đó, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phải cho học sinh nghỉ hè đủ từ 2-3 tháng. Với các trường có tổ chức học hè tuyệt đối không được dạy thêm, dạy trước chương trình mà chỉ được dạy kỹ năng, chú trọng kỹ năng bơi lội, sinh hoạt tập thể…

Trong khi đó, em Lê Hoàng Bảo Khang (ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) mùa hè này cũng không còn cảm giác “ngán” với chuyện “chạy show” học thêm các môn văn hóa. Thay vào đó em được cha mẹ cho lựa chọn 2 môn kỹ năng vận động là bóng đá và bơi lội. Ngoài ra, Khang chỉ phải học một môn “bắt buộc” là Tiếng Anh vì môn này Khang còn yếu ở phần ngữ pháp.

Khang chia sẻ: “Thứ bảy em được mẹ chở đi học bơi ở một hồ bơi gần nhà, có giáo viên dạy bơi. Còn chiều chủ nhật em tham gia học đá bóng với các bạn của mình ở Câu lạc bộ bóng đá Hoa Lư (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa)”.

Anh Phạm Minh Khoa, dạy môn bơi lội tại hồ bơi Olympic (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) cho biết: “Hè này số lượng học sinh được cha mẹ cho đến học môn kỹ năng bơi lội nhiều hơn hè năm trước. Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng đưa con đến học bơi và ngồi chờ cả tiếng đồng hồ xem con học bơi ra sao. Khi thấy con biết nhiều kiểu bơi cha mẹ tỏ ra rất mừng. Chúng tôi cũng cảm thấy mừng vì cha mẹ ngày nay đã quan tâm nhiều hơn đến việc học kỹ năng của con em mình”.

* Nhiều sân chơi bổ ích

Nhà thiếu nhi Đồng Nai là một trong những địa chỉ thu hút rất đông trẻ em đến tham gia các lớp học kỹ năng trong dịp hè. Tại đây có nhiều môn năng khiếu để phụ huynh lựa chọn cho con em mình học như: bóng rổ, võ thuật, aerobic, đàn, bơi lội, bóng đá.

Giám đốc Nhà thiếu nhi Đồng Nai Ngô Thị Hoàng Oanh cho biết: “Số lượng trẻ em được cha mẹ đăng ký cho học kỹ năng tăng cao rất nhiều so với ngày thường. Nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng đã huy động hết công suất các phòng, giáo viên, huấn luyện viên để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh”.

Một buổi học kỹ năng bóng đá của các cầu thủ nhí

Ngoài tổ chức dạy kỹ năng cho trẻ em dịp hè, Nhà thiếu nhi Đồng Nai còn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt kỹ năng như vẽ tranh về chủ đề gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, nói chuyện về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em…

Bên cạnh đó, còn có các cuộc thi vẽ tranh theo từng chủ đề, các cuộc thi bơi lội, võ thuật. Dự kiến trong tháng 7 này Nhà thiếu nhi Đồng Nai còn có hoạt động quyên góp Áo lụa tặng bà, thăm các gia đình thương binh - liệt sĩ để giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thiếu nhi.

Mùa hè năm nay còn ghi nhận những tín hiệu vui từ tổ chức Đoàn - Hội ở cơ sở trong việc tạo ra nhiều sân chơi kỹ năng cho trẻ em. Tại huyện Long Thành, Đoàn xã Long An từ đầu tháng 6 đã mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em địa phương tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn xã. Đến nay đã có 8 lớp học bơi được Đoàn xã tổ chức với 120 em đăng ký tham gia. Ngoài được học bơi miễn phí, các em còn được dạy kỹ năng xử lý tình huống khi chẳng may bị đuối nước, sơ cứu người bị đuối nước…

Anh Nguyễn Quang Phát, cán bộ Đoàn xã Long An cho hay: “Nhiều em là con công nhân, cha mẹ không có thời gian cũng không có nhiều tiền để cho con học bơi nên khi được học bơi miễn phí không chỉ các em mà cha mẹ đều rất phấn khởi”.

Trẻ em học kỹ năng tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ TP.Biên Hòa dịp hè

Còn Giám đốc Nhà thiếu nhi huyện Long Thành Nguyễn Mạnh Cường vui mừng cho biết, hè này Nhà thiếu nhi huyện tiếp tục duy trì hoạt động Học kỳ quân đội cho thiếu nhi. Đợt đầu tiên đã có 135 học sinh tham gia chương trình này trong thời gian 1 tuần tại Lữ đoàn Pháo binh 96. Nhiều em lần đầu tiền xa gia đình và phải tự lập trong sinh hoạt đã không khỏi bỡ ngỡ, nhưng những ngày sau đó đã tỏ ra thích thú. Chỉ trong thời gian ngắn các em đã biết sống có kỷ luật hơn, biết nghĩ về bản thân và gia đình nhiều hơn.

Trong khi đó, Bí thư Huyện đoàn Nhơn Trạch Trần Hoàng Sự cho biết địa bàn huyện có rất đông trẻ em là con công nhân, sinh sống ở các khu nhà trọ. Mùa hè phụ huynh bận đi làm và không có nhiều tiền nên chuyện cho con đi học thêm ở nhà thầy cô đã khó chứ chưa nói đến chuyện học kỹ năng. Hơn nữa các địa chỉ dạy kỹ năng dịp hè trên địa bàn huyện khá ít nên Huyện đoàn đã khắc phục bằng cách tổ chức những sân chơi kỹ năng cho trẻ em gắn với chủ đề sinh hoạt hè năm nay của Tỉnh đoàn. Theo đó, Huyện đoàn tổ chức các sân chơi lưu động về các địa phương như: Hiệp Phước, Phú Hội, Long Thọ… Trẻ em được tham gia các môn vận động, đọc sách hè, thi kỹ năng vẽ tranh…

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201907/soi-dong-cac-lop-ky-nang-he-2953176/