Sôi động các hoạt động trên phố đi bộ Tiên Yên

Tối 31/10, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ III, năm 2020, huyện Tiên Yên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tại phố đi bộ, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho đông đảo người dân và du khách.

Cụ thể, huyện đã tổ chức lễ hội đường phố với chủ đề "Tiên Yên nơi kết nối sắc màu các dân tộc Đông Bắc", với 14 đoàn diễn diễu theo điểm nhấn trên sân khấu và dừng lại biểu diễn trên phố. Các đoàn đã trình diễn các tiết mục đặc sắc, đa dạng sắc màu văn hóa như vũ điệu rước dâu (của người Dao), cúng cầu mùa (của người Sán Chỉ), biểu diễn đàn Tính (của người Tày), điệu múa sư tử mặt mèo (của người Tày, Nùng, Lạng Sơn)... được lần lượt diễn diễu cho du khách thưởng thức.

Phố đi bộ Tiên Yên được đưa vào hoạt động từ tháng 8/2017, ở 2 dãy phố Lý Thường Kiệt và Hòa Bình, thuộc thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) vào tối thứ bảy hàng tuần. Đây là năm đầu tiên phố đi bộ thực hiện diễu hành trên đường phố và cũng là năm đầu huyện Tiên Yên đã đưa chương trình trưng bày vua gà, là các chú gà đoạt giải trong cuộc thi Vua gà vào sáng 31/10.

Được biết chương trình “Đấu giá vua gà lấy tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung” sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, 1/11, trên phố đi bộ Tiên Yên.

Rất đông người tham gia phố đi bộ.

Rất đông người tham gia phố đi bộ.

Điệu múa của các cô gái Tày trên phố đi bộ.

Đoàn diễu hành của các cô gái Dao.

Sự sôi nổi trẻ trung của các cháu thiếu nhi Trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới diễu phố.

Người dân, du khách chụp những bức ảnh kỷ niệm.

Lần đầu tiên phố đi bộ tổ chức trưng bày các "vua gà" và đấu giá Vua gà ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202011/soi-dong-cac-hoat-dong-tren-pho-di-bo-tien-yen-2507317/