Sôi động các hoạt động đón Tết Độc lập ở nhiều địa phương

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 77 năm Quốc khánh 2/9, hôm nay tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và biên giới Lóng Sập huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa.

Từ sáng sớm nay (2/9), hàng nghìn người dân và du khách gần xa đã có mặt tại trung tâm thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang chải để tham gia các hoạt động như: chợ phiên Mù Cang Chải, triển lãm ảnh nghệ thuật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc của đồng bào Mông.

Thị trấn nhỏ Mù Cang Chải thu hút đông du khách gần xa.

Thị trấn nhỏ Mù Cang Chải thu hút đông du khách gần xa.

Một trong những hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia, theo dõi là các môn thể thao dân tộc và trò chơi truyền thống của bà con dân tộc Mông được tổ chức tại sân vận động Mù Cang Chải như: ném còn, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy…

Các trò chơi dân gian mang đến khiến du khách và người dân địa phương thích thú.

Loại hình du lịch trải nghiệm bằng xe địa hình ATV đưa du khách khám phá, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, lãng mạn của những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải vào mùa lúa chín; Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng” 2022 tại bản Lìm Mông, xã Cao Phạ cũng thu hút đông đảo du khách dịp này.
Tất cả tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào vùng cao sau những ngày lao động vất vả. Đồng thời thúc đẩy, động viên đồng bào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Người dân Mù Cang Chải làm bánh đón tết Độc lập.

Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang, tỉnh Yên Bái Chải cho biết, đến hôm nay (2/9), tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện đều đã kín phòng; các điểm du lịch, tham quan đều đông du khách. Để bà con, du khách có một kỳ nghĩ lễ, trải nghiệm an toàn, ý nghĩa tại Mù Cang Chải, huyện đã có sự chuẩn bị chu đáo từ các sự kiện đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm.

“Chúng tôi đã thành lập các tổ kiểm tra về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, cũng như lên kế hoạch chi tiết kiểm tra các hoạt động mạo hiểm ở các môn thể thao mạo hiểm như là dù lượn, trải nghiệm xe ATV trên ruộng bậc thang…tất cả những điều đó hy vọng là sẽ mang đến cho bà con một cái tết độc lập vui tươi, lành mạnh”, bà Lương Thị Xuyến cho hay.

Cùng với nhân cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc Khánh 2/9, nhân dân biên giới Việt - Lào cũng nô nức tập trung tại khu vực cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

Lóng Sập là xã biên giới cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 30 km và có cửa khẩu quốc gia với nước bạn Lào. Từ lâu, cửa khẩu Lóng Sập đã trở thành một trung tâm mua bán, giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa đồng bào các dân tộc 2 bên biên giới, đặc biệt là giữa nhân dân 2 huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng bào các dân tộc cùng hội tụ, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết.

Tại cửa khẩu Lóng Sập, đồng bào các dân tộc anh em đã cùng nhau thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thi giã bánh dày.

Đặc biệt, còn có những điệu múa uyển chuyển của các cô gái Lào đến từ bản Pa Háng, huyện Sốp Bâu, làm cho chương trình thêm hấp dẫn; thể hiện tình cảm anh em thân thiết của hai dân tộc, chào mừng Quốc khánh của Việt Nam.

Cùng chơi các trò chơi dân gian.

Trong dịp này, nhiều mặt hàng được trưng bày, giới thiệu để phục vụ nhân dân và du khách. Bên cạnh các sản phẩm chủ yếu là hàng nông sản, đồ gia dụng, vải thổ cẩm... nhân dân 2 bên biên giới còn mang đến bày bán các sản phẩm đặc sản và những món ẩm thực độc đáo của địa phương./.

Thừa Xuân-Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/soi-dong-cac-hoat-dong-don-tet-doc-lap-o-nhieu-dia-phuong-post967404.vov