'Soi' điểm thi đại học của loạt những sao Việt đình đám

Bỏ ngoài tai những định kiến của xã hội, không ít sao Việt hiện nay vẫn sở hữu cho mình bảng thành tích học tập đáng nể mà bao người vẫn hằng mơ ước.

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 sẽ chính thức được diễn ra, bên cạnh việc xét công nhận tốt nghiệp THPT thì điểm số của kỳ thi này còn là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng,… tuyển sinh học viên. Chính vì thế, đây được xem như là một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của mỗi một đời người.

Vậy những nhân vật đang hoạt động trong showbiz Việt đã từng gặt hái được bao nhiêu điểm trong kỳ thi này, hôm nay, hãy cùng Saostar "soi" qua bảng điểm các môn thi của những sao Việt đang nổi đình nổi đám hiện nay nhé!

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 1996) đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm đăng quang, cô hiện đang là sinh viên năm thứ nhất lớp Pháp 1, Khoa Kinh tế Đối ngoại K53, trường ĐH Ngoại thương. Mặc dù sau khi đăng quang, Kỳ Duyên vướng phải không ít những ồn ào về đời tư cũng như những scandal, chỉ trích từ phía công chúng, thế nhưng một điều không thể phủ nhận rằng, cô nàng này sở hữu thành tích học tập rất tốt.

Sau khi tốt nghiệp trường THPT Lê Hồng Phong, ngôi trường chuyên nổi tiếng bậc nhất của cả nước thì Kỳ Duyên đã thi đỗ vào khoa Kinh tế Đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương với số điểm ấn tượng 22,5, trong đó điểm 3 môn thi lần lượt là 7 - 8,5 - 7.

Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016, thế nhưng khác với Kỳ Duyên, Mỹ Linh được công chúng đánh giá khá cao trong suốt thời gian nắm giữ nhiệm kỳ của mình. Tuy vậy cũng giống như bao người nổi tiếng khác, sau đăng quang, cuộc sống đời tư, học tập của nàng Hậu này cũng liên tục được giới truyền thông “đào xới”.

Theo đó, về điểm thi đại học, Hoa hậu Việt Nam 2016 đăng ký dự thi 2 khối là A và D1. Kết quả thi khối A của Mỹ Linh có phần khiêm tốn với tổng điểm chỉ là 17,25; điểm 3 môn lần lượt là 5,5 - 4 - 7,75. Trong khi đó, thành tích khối D1 của cô khá ấn tượng với tổng điểm là 21; điểm 3 môn lần lượt là 6,75 - 8,25 - 6.

Trước những nghi vấn đỗ đại học trong khi điểm thi thấp hơn so với điểm chuẩn, người đẹp sinh năm 1996 vào thời điểm đấy cho biết, điểm Văn của cô sau đó đã được phúc khảo lên thành 6,75, kéo tổng điểm lên là 21,75, làm tròn thành 22 điểm, vừa đủ điểm chuẩn đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh của trường ĐH Ngoại thương.

Mai Phương Thúy

Mặc dù đăng quang từ năm 2006, tuy nhiên sức hút của Mai Phương Thúy cho tới nay vẫn không thuyên giảm. Người đẹp luôn nằm trong top những mỹ nhân sở hữu lượng người hâm mộ đông nhất nhì của showbiz Việt.

Không chỉ được công chúng yêu thích bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, lộng lẫy, Mai Phương Thúy còn khiến người phải trầm trồ ngưỡng mộ trước trình độ học vấn của bản thân. Năm 2006, cô trúng tuyển vào khoa Kinh tế đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương với số điểm cao ngất ngưởng là 24,5. Tuy nhiên sau đó, người đẹp này lại quyết định theo học tại trường quốc tế RMIT sau khi giành được học bổng tại đây.

Văn Mai Hương

Văn Mai Hương (SN 1994) là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng, cô cũng chính là Á quân tại cuộc thi Vietnam Idol 2010. Tại vòng chung kết của Vietnam Idol năm ấy, cô nàng mặc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng luôn được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao về kỹ thuật trình diễn. Trong kỳ thi đại học năm 2012, Văn Mai Hương đã quyết định thi vào ĐH Văn hóa nghệ thuật TP.HCM - ngôi trường mà cô nàng đã mơ ước từ lâu.

Sau kỳ thi, Á quân Vietnam Idol tự hào “khoe” thành tích học tập của mình trên mạng xã hội, theo đó cô gái sinh năm 1994 là Thủ khoa đầu vào khối N của trường ĐH Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội TP.HCM với 22 điểm. Điểm 3 môn cụ thể là Văn - 5 điểm, Năng khiếu 1 - 7,5 điểm, Năng khiếu 2 - 9,5 điểm. Với số điểm 22, Văn Mai Hương đã trở thành một trong Top 3 những thí sinh có điểm thi cao nhất trường. Thủ khoa của trường khi đó có số điểm là 25,5 (thi khối R) còn Á khoa là 23 điểm (thi khối C).

Midu

Khác với nhiều hotgirl cùng thời, Midu được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, biến hóa linh hoạt qua những bộ phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Tóc Rối, Thiên Mệnh Anh Hùng, Mùa Hè Lạnh,…

Ngoài việc sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, Midu cũng là một trong những sao Việt sở hữu thành tích học tập đáng nể. Năm 2007, cô nàng trở thành Á khoa của trường ĐH Kiến trúc TP.HCM với số điểm 25,5 (8,5 - 8,5 - 8), bên cạnh đó, Midu cũng là Thủ khoa của trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM với tổng điểm là 29,5.

Đến năm 2013, Midu còn gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới truyền thông khi tốt nghiệp với bảng điểm cao chót vót. Hiện nay, ngoài việc đảm nhận các vai diễn, tham gia các gameshow truyền hình, Midu cũng đang là giảng viên chính thức của trường ĐH Hutech, TP.HCM.

Quang Đại

Trần Quang Đại chính là chàng trai bước ra từ Top 7 Vietnam Next Top Model mùa 4. Dù không hoạt động quá rầm rộ trong lĩnh vực nghệ thuật, thế nhưng cái tên Quang Đại từ lâu vẫn chiếm được rất nhiều sự yêu mến từ công chúng. Với gương mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng 1m88, anh chàng luôn là cái tên sáng giá trên sàn catwalk được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng”.

Ngoài việc đảm nhận công việc người mẫu đúng như sở trường sẵn có hay tập tành trở thành một travel blogger với những tấm ảnh du lịch xinh lung linh, Quang Đại còn khiến nhiều người bất ngờ khi sở hữu bảng thành tích học tập cực khủng. Anh chàng sinh năm 1992 này cho biết từng thi đỗ vào 2 trường đại học lớn và danh tiếng, đó chính là ĐH Luật TP.HCM (22 điểm) và ĐH Nông lâm. Và sau tất cả, Quang Đại đã quyết định theo học lớp Chất lượng cao khóa 35 của ĐH Luật TP.HCM.

Một điều đáng chú ý khác đó chính là việc người mẫu nam sáng giá này gần như phải sử dụng tuyệt đối tiếng Anh cho các bài thuyết trình, luận văn của mình trên lớp. Sau một thời gian dài nỗ lực học tập, Quang Đại cũng đã tốt nghiệp hệ cử nhân với tấm bằng loại khá. Ngoài thông thạo tiếng Anh, anh chàng còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha khá tốt.

Tóc Tiên

Tính đến thời điểm hiện tại, không khó để có thể nói rằng, Tóc Tiên chính là một trong những nữ ca sĩ thành công bậc nhất Việt Nam, cô nàng cũng đã khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt qua một chuỗi các bản hit đậm chất riêng biệt. Không chỉ hát hay, vũ đạo xuất sắc, cô nàng còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tóc Tiên là cựu học sinh lớp chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Năm lớp 12, Tóc Tiên đã tốt nghiệp loại giỏi, đến kỳ thi đại học, cô nàng đạt được điểm số ấn tượng 25,5 – trong đó đáng chú ý với điểm 10 trọn vẹn ở môn sinh học. Với thành tích này, cô nàng đỗ vào 3 ngôi trường danh tiếng là ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Bách Khoa và ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM. Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng cô nàng đã quyết định theo học tại trường ĐH Y dược TP. HCM.

Năm 2009, Tóc Tiên lại tiếp tục sang Mỹ để theo đuổi niềm đam mê Y học. Chỉ sau 2 tháng theo học, Tóc Tiên đã kết quả thi giữa kỳ là 96/100 điểm, một con số cực "khủng" mà ngay cả những sinh viên Mỹ cũng khó có thể chạm tới.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/soi-diem-thi-dai-hoc-cua-loat-nhung-sao-viet-dinh-dam-20200721111325943.html