Soi đèn hớt tóc bên vỉa hè… nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Tầm khoảng hơn 5h chiều, nếu ai đi ngang qua chùa Giác Hải, đoạn gần ngã tư Tân Kỳ Tân Quý - Bình Long, quận Bình Tân (TPHCM) sẽ không khỏi ngạc nhiên với hình ảnh 2-3 thợ hớt tóc hí hoáy soi đèn flash điện thoại để… cắt tóc.

Lạ lùng cảnh soi đèn cắt tóc bên vỉa hè nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Hỏi ra mới biết đây là lớp dạy cắt tóc của một cơ sở dạy nghề cho học viên. Thay vì ngồi ở tiệm chờ khách đến hớt, lớp học này hướng học viên ra vỉa hè cắt tóc miễn phí cho người lao động hay những ai có nhu cầu.

Hình ảnh khá lạ khi những anh thợ hớt tóc trên vỉa hè bằng đèn flash điện thoại

Hình ảnh khá lạ khi những anh thợ hớt tóc trên vỉa hè bằng đèn flash điện thoại

Đây là lớp dạy nghề cắt tóc của anh Nguyễn Quang Huy

Số lượng khách đến hớt đông nên các học viên làm “bất chấp” thời gian và điều kiện

Lớp thường kết thúc trước 7h tối. Các học viên chủ động mỗi người mỗi việc, không kẹt khách thì thu dọn đồ nghề, kẹt khách thì mọi người hỗ trợ bật đèn flash điện thoại lên chiếu sáng

Không phân biệt già trẻ lớn bé, giàu hay nghèo, các bạn học viên ở đây luôn nhiệt tình mỗi khi có ai đó tạt xe vào hỏi chuyện. Thợ ở đây có khoảng 20 người, tất cả đều được “duyệt” qua lớp lý thuyết trước khi được ra vỉa hè phục vụ người dân.

“Mỗi ngày từ 3h chiều tới khoảng hơn 6h chiều là cơ sở cho học viên ra đây để cắt tóc miễn phí cho người dân. Hoạt động này cũng là một phần trong kế hoạch giảng dạy. Các bạn sẽ có nhiều cơ hội được thực hành hơn, đương nhiên là khi ra đây các bạn đã vững lý thuyết và thực hành cơ bản”, anh Nguyễn Quang Huy (chủ cơ sở) chia sẻ.

Lớp học thường bắt đầu từ lúc 3h chiều, phía trước chùa Giác Hải

Lớp học ngoài việc phục vụ miễn phí cho người dân còn giúp cho học viên có điều kiện để thực hành nhiều hơn

Lớp cắt tóc miễn phí luôn đông khách mỗi khi “mở cửa”

Hình ảnh đặc trưng của điểm hớt tóc trên vỉa hè này là một khách được khá nhiều thợ chăm sóc

Không khí ở đây luôn thân thiện và vui vẻ. Đây cũng là một trong những kỹ năng phục vụ khách mà anh Quang Huy muốn truyền dạy cho học trò

Khách đến đây cắt tóc không phải trả tiền, nếu muốn bồi dưỡng thì khách hàng chỉ cần bỏ tiền vào thùng từ thiện. Mỗi tháng nhóm thợ dùng số tiền trên để thực hiện các hoạt động thiện nguyện khác.

“Vừa được học nghề, vừa được thực hành nhiều, vừa góp tay làm công tác thiện nguyện. Lớp học này tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc, mình có được cái nghề là nhờ vào những người tin tưởng mình tìm đến, giới thiệu với người khác. Đó là một động lực rất lớn cho tôi hoàn thành tốt khóa học”, học viên Trần Nhựt Nam, quê Tiền Giang tâm sự.

Thùng từ thiện nhận thù lao tùy tâm khách hàng.

Nhiều người trẻ cũng tìm đến cắt tóc và đây cũng là đối tượng khách yêu thích của học viên vì họ yêu cầu nhiều kiểu mới lạ, đòi hỏi kỹ thuật và tư duy.

Gặp kiểu đầu khó anh Huy lại hỗ trợ học viên.

Bà Nguyễn Thị Mai, nhà trên đường Tân Kỳ Tân Quý dẫn cháu ra đây cắt tóc chia sẻ: “Không hiểu sao cháu tôi nó thích cắt ở đây, ngồi cắt nó cứ cười cười, không khóc la gì cả. Có mấy lần ra tiệm hớt nó không chịu, cứ khóc miết. Hôm nay, nó thấy tóc dài nên đòi tôi dẫn ra. Mà tôi thấy ở đây cũng mát mẻ, mấy cháu này cắt cũng nhiệt tình, lại đẹp nữa”.

Cháu ngoại bà Mai đang được phục vụ với vẻ mặt rất thích thú

Cách đó một ghế cắt là anh Vũ Xuân Viện cũng dẫn con trai ra đây hớt tóc. Anh nhận xét: “Các bạn ở đây rất nhiệt tình, xe chưa dừng đã ra đón rồi, đon đả lắm. Bản thân tôi đứng quan sát nãy giờ thấy mấy bạn này tay nghề cũng khá ổn. Với lại có ông thầy hướng dẫn luôn theo sát nên cũng yên tâm, chưa chuẩn là chỉnh liền”.

Lớp cắt tóc này đã duy trì được vài năm. Ngần ấy thời gian, không biết bao nhiêu thợ cắt tóc đã trưởng thành từ lớp học vỉa hè này. Hớt đến quên thời gian, trời tắt nắng thì bật đèn flash điện thoại lên để cắt.

Những con người yêu nghề, nhiệt huyết bao năm duy trì tiếng nhấp kéo, tiếng rè rè của tông-đơ điện, không bị “lép vế” trước âm thanh ồn ào của cuộc sống mưu sinh. Hình ảnh nhóm thợ cắt tóc miễn phí đã góp thêm sự sinh động cho nhịp sống cạnh bên nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nơi giao thoa giữa hai “thế giới”.

Theo Dân Trí

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/soi-den-hot-toc-ben-via-he-nghia-trang-binh-hung-hoa-3965405.html