Soi đất vàng ông chủ nước sạch sông Đà, bệnh viện 5 sao xây 'chui' bị cưỡng chế

Cao ốc vẫn ồ ạt 'mọc' nội đô và trên 'đất vàng' nhà máy di dời; Cưỡng chế bệnh viện 5 sao xây 'chui' giữa Thủ đô; Ông chủ của Nước sạch Sông Đà sở hữu loạt đất vàng Hà Nội; Thanh tra toàn diện dự án đô thị hơn 400 tỷ của Kosy ở Lào Cai... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Hà Nội: Cao ốc vẫn ồ ạt 'mọc' nội đô và trên 'đất vàng' nhà máy di dời

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội mới đây về việc thi hành Luật Thủ đô thừa nhận, qua 6 năm thực hiện Luật Thủ đô thực tế đã có nhiều dự án nhà thương mại, chung cư cao tầng được xây dựng trong khu vực nội đô lịch sử và trên nền đất sau khi di dời, tạo thêm áp lực về gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nội thành.

Cao ốc vẫn ồ ạt 'mọc' trong nội đô và trên 'đất vàng' nhà máy di dời của Hà Nội.

Cao ốc vẫn ồ ạt 'mọc' trong nội đô và trên 'đất vàng' nhà máy di dời của Hà Nội.

Đơn cử như trên Đường Nguyễn Trãi, Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân trước đây là nơi đặt trụ sở, nhà xưởng của các ngành công nghiệp như Cao su sao vàng, Xà phòng, Thuốc lá Thăng Long, Dệt Mùa đông, Xe đạp thống nhất, Xe buýt Hà Nội…, nay là những dự án Tổ hợp nhà liền kề, Trung tâm thương mại và căn hộ thương mại với quy mô, mật độ rất lớn. (Xem chi tiết)

Cưỡng chế bệnh viện 5 sao xây 'chui' giữa Thủ đô

UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu liên quan đến việc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh tổ chức thi công xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh (Bệnh viện An Sinh) khi chưa có giấy phép.

"Đại công trường" dự án Bệnh viện An Sinh xây không phép giữa Thủ đô.

Theo đó, biện pháp khắc phục hậu quả là phải thực hiện là tháo dỡ phần công trình sai phạm. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh chi trả. (Xem chi tiết)

Ông chủ của Nước sạch Sông Đà sở hữu loạt đất vàng Hà Nội

Trong bê bối nước sạch cung cấp cho người dân nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô Hà Nội bị nhiễm bẩn hơn một tuần qua, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Viwasupco) là cái tên được dư luận hết sức quan tâm.

Khách sạn Melia Lý Thường Kiệt bao gồm Khách sạn Melia và Tòa nhà văn phòng cho thuê Hanoi Center Office tọa lạc tại vị trí vàng 44B Lý Thường Kiệt.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX hiện giữ trên 60% cổ phần của Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà và là cổ đông chi phối của công ty. Doanh nghiệp này đang sở hữu hàng loạt các bất động sản có vị trí vàng của Hà Nội như: Tổ hợp khách sạn năm sao Melia Hà Nội và tòa nhà văn phòng HCO; Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27-29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN; Tòa nhà văn phòng cao cấp GELEX TOWER 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN… (Xem chi tiết)

Thanh tra toàn diện dự án đô thị hơn 400 tỷ của Kosy ở Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Chính phủ về các nội dung báo chí nêu liên quan đến Dự án khu đô thị số 17 (tên thương mại là Kosy Mountain View), do Công ty cổ phần Kosy làm chủ đầu tư tại tỉnh Lào Cai.

Trước thông tin phản ánh khu đô thị mới Kosy Mountain View có nhiều vi phạm… Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, làm rõ nội dung.

Tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, để rà soát việc bảo đảm thực hiện dự án theo các quy định, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh đưa vào kế hoạch thanh tra toàn diện dự án trên trong năm 2020. (Xem chi tiết)

Cận cảnh những dự án 'băm nát' bán đảo Sơn Trà bị bỏ hoang

Một dự án bỏ hoang nhiều năm nay nằm ở núi Sơn Trà.

Tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) hiện rất nhiều dự án vi phạm các quy định của pháp luật bị bỏ hoang nhiều năm nay. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ có 16/18 dự án chưa có ý kiến Bộ Quốc phòng và nhiều dự án giá đất được xác định chỉ căn cứ ý kiến của lãnh đạo thành phố. (Xem chi tiết)

Thái Nguyên 'khai tử' dự án khu chung cư hơn 500 tỷ đồng

Phối cảnh dự án khu chung cư Đông Á Sky Garden.

Tỉnh Thái Nguyên vừa chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án khu chung cư Đông Á Sky Garden tại phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên do Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng. Lý do thu hồi vì nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án khu chung cư Đông Á Sky Garden tại phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên. (Xem chi tiết)

Ninh Phan

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/soi-dat-vang-ong-chu-nuoc-sach-song-da-benh-vien-5-sao-xay-chui-bi-cuong-che-1477246.tpo