Soi dàn tàu chiến Nga rầm rộ khoe sức mạnh nhân Ngày Hải quân

Chỉ tính riêng lễ duyệt binh tại thành phố cảng Saint Petersburg, Hải quân Nga đã huy động hàng chục tàu chiến và máy bay các loại hiện đại nhất của lực lượng này trong ngày lễ lớn nhất của lực lượng hải quân thứ hai thế giới.

Theo thường niên Ngày Hải quân Nga sẽ được tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7 hàng năm, cùng với đó là lễ duyệt binh của các hạm đội tàu thuộc Hải quân Nga tại các thành phố cảng lớn nhất của Moscow, trong đó lớn nhất là tại Saint Petersburg nơi được xem là "cái nôi" của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Một tuần trước lễ duyệt binh 29/7, các biên đội tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Nga đã đổ về Saint Petersburg để luyện tập và tổng duyệt cho lễ duyệt binh lớn nhất trong năm của lực lượng này. Năm nay đội hình tàu chiến tham gia tại Saint Petersburg sẽ là đội hình tàu mạnh nhất của Hải quân Nga trong vòng 10 năm trở lại gần đây với một loạt cái tên đình đám. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Đầu tiên có thể nói đến bộ đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp Parchim thuộc Project 1331M của Hạm đội Baltic. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Kế đến là lớp tàu trinh sát điện tử Yury Ivanov thuộc Project 18280 của Hạm đội Biển Đen. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Tất nhiên không thể thiếu tàu hộ vệ chống ngầm hạng nặng lớp Udaloy thuộc Project 1155 của Hạm đội Biển Bắc. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Sau đó là gương mặt đại diện cho một lực lượng hải quân Nga đang từng bước được hiện đại hóa tàu hộ vệ mang tên lửa lớp Steregushchiy thuộc Project 20380 của Hạm đội Baltic. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Và thành viên mới nhất của Hải quân Nga tàu khu trục hạm tàng hình Đô đốc Kasatonov lớp Đô đốc Gorshkov thuộc Project 22350 của Hạm đội Biển Bắc. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Được biên chế cùng lúc với tàu Đô đốc Kasatonov để chuẩn bị cho lễ duyệt binh 29/7 tại Saint Petersburg là tàu vận tải hạng nặng lớp Ivan Gren thuộc Project 11711 của Hạm đội Biển Bắc. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Với quy mô của cảng Saint Petersburg tàu ngầm hạt nhân khó có thể di chuyển vào sâu trong thành phố nên đại diện cho lực lượng tàu ngầm là một tàu ngầm tấn công thường lớp Kilo thuộc Project 877. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Kế đến là tàu hộ vệ mang tên lửa lớp Nanuchka III thuộc Project 12341. Nguồn ảnh: sevmash.ru.

Cùng với đó là người kế nhiệm của nó là lớp tàu hộ vệ mang tên lửa lớp Buyan-M thuộc Project 21631 của Hạm đội Baltic. Nguồn ảnh: TASS.

Đội hình trực thăng của Hải quân Nga tiến vào cảng Saint Petersburg trong đợt tổng duyệt diễn ra trong tuần vừa qua. Nguồn ảnh: milinfolive.

Hơn 12 tàu chiến của Hải quân Nga lần lượt tiến vào cảng Saint Petersburg dẫn đầu bởi lớp tàu hộ vệ mang tên lửa Nanuchka. Nguồn ảnh: milinfolive.

Đội hình tàu chiến Nga trong lễ tổng duyệt chuẩn bị cho lễ duyệt binh vào ngày mai 29/7. Nguồn ảnh: TASS.

Tàu hộ vệ mang tên lửa lớp Steregushchiy mang tên Boikiy. Nguồn ảnh: milinfolive.

Tàu ngầm tấn công thường lớp Kilo thuộc Project 877. Nguồn ảnh: milinfolive.

Mời độc giả xem video: Hoành tráng lễ duyệt binh Ngày Hải quân Nga năm 2017. (nguồn Russia 1)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-dan-tau-chien-nga-ram-ro-khoe-suc-manh-nhan-ngay-hai-quan-1092181.html