Soi dàn công chúa, hoàng tử vương quốc Brunei dự SEA Games 30 gây bão

Dù là hoàng thân, quốc thích nhưng dàn công chúa, hoàng tử vương quốc Brunei đều tỏ vẻ vô cùng thích thú khi tham dự SEA Games 30.

Mặc dù không được đánh giá cao tại SEA Games 30 nhưng Brunei vẫn là quốc gia gây chú ý bởi có tận 2 hoàng tử và 1 công chúa tham dự. Ai cũng sở hữu nhan sắc cực phẩm và khí chất hoàng gia ngút trời.

Mặc dù không được đánh giá cao tại SEA Games 30 nhưng Brunei vẫn là quốc gia gây chú ý bởi có tận 2 hoàng tử và 1 công chúa tham dự. Ai cũng sở hữu nhan sắc cực phẩm và khí chất hoàng gia ngút trời.

Hoàng tử Faiq Bolkiah (SN 1998) là đội trưởng tuyển U22 Brunei tại SEA Games năm nay. Ngay khi chưa chính thức tranh tài, anh chàng đã khiến truyền thông Đông Nam Á náo loạn vì là cầu thủ sở hữu tài sản lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, hoàng tử vương quốc Brunei cũng khiến khán giả "giận tím người" mà không biết phải làm sao khi không hề có tên trong danh sách tham dự SEA Games 2019 nhưng vẫn ngang nhiên vào đá bóng trong trận gặp U22 Việt Nam.

Bố của Faiq là hoàng tử Brunei Jefri Bolkiah, em trai quốc vương Brunei. Ông sở hữu số gia tài khổng lồ với 2300 ôtô, 8 máy bay Boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 căn nhà và cung điện tráng lệ.

Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah (34 tuổi) là con của Tiểu vương Hassanal Bolkiah, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tài chính của Brunei. Cô tham gia SEA Games với vai trò đội trưởng tuyển bóng lưới Brunei.

Công chúa gây chú ý của truyền thông khi đem theo một dàn vệ sĩ khi tham dự SEA Games 30. Tuy nhiên, công chúa Fadzilah rất khiêm tốn cho biết cô chỉ như những người bình thường khác.

Bên cạnh đam mê thể thao, công chúa cũng có sự nghiệp học tập xuất sắc khi sở hữu bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế của Đại học Kingston London và quản trị kinh doanh từ Trường Kinh doanh Quốc tế Hult ở Massachusetts. Hiện tại, cô vẫn độc thân.

Hoàng tử Abdul Mateen (SN 1991) có lẽ là cái tên quen thuộc của giới truyền thông vì bên cạnh dòng máu hoàng tộc, anh còn sở hữu nhan sắc cực phẩm khiến bao cô gái xiêu lòng. Từng phục vụ trong quân đội, hoàng tử Marteen sở hữu vẻ ngoài rắn rỏi và thân hình 6 mũi săn chắc.

Abdul Mateen là người con thứ 10 của Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, anh tham gia SEA Games với tư cách cầu thủ polo của đội tuyển quốc gia Brunei.

Hoàng tử Brunei tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst năm 2011 và có bằng thạc sĩ của trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi (SOAS) của Đại học London. Hoàng tử Mateen còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và các hoạt động chính trị của Brunei.

Xem thêm clip: HLV U22 Brunei lý giải việc Hoàng tử Bolkiah "nhảy" lên đá chính từ danh sách dự bị | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/soi-dan-cong-chua-hoang-tu-vuong-quoc-brunei-du-sea-games-30-gay-bao-1310280.html