Soi cuộc sống của người Pháp ở Việt Nam năm 1885

Những hình ảnh hiếm có về các hoạt động của người Pháp ở Việt Nam năm 1885 được in trong một ấn phẩm của nhà dân tộc học, địa lý học người Pháp Xavier Brau de Saint-Pol Lias (1840-1914).

Bên trong Tòa Trú sứ của người Pháp trên phố Hàng Gai, Hà Nội năm 1885. Từ trái qua phải: Quan Trú sứ - Tư lịnh Parreau; Đại tá de Maussion và ông Xavier Brau de Saint-Pol Lias, tác giả bộ ảnh.

Bên trong Tòa Trú sứ của người Pháp trên phố Hàng Gai, Hà Nội năm 1885. Từ trái qua phải: Quan Trú sứ - Tư lịnh Parreau; Đại tá de Maussion và ông Xavier Brau de Saint-Pol Lias, tác giả bộ ảnh.

Chân dung các nhà truyền giáo Pháp: Ở giữa là Tổng giám mục Puginier, bên phải là cha Bon, bên trái là cha Landais.

Những người Pháp đứng bên một giếng nước phía sau Hậu lâu, trong thành Hà Nội. Một chợ cóc nhỏ của người địa phương họp cạnh đó.

Nhóm các sĩ quan Pháp bị thương được đưa từ Lạng Sơn và Tuyên Quang.

Quan Trú sứ Pháp và đoàn kỵ binh cùng một số quan chức Việt đến làng Cầu Giấy, thăm lại nơi diễn ra trận đánh năm 1873.

Những người Pháp cầm cờ đánh dấu vị trí chính chính xác nơi Francis Garnier bị quân Cờ Đen giết ở trận Cầu Giấy ngày 21/12/1873.

Người Pháp thăm lại nơi thi thể Francis Garnier từng được chôn cất trong ba ngày. Cây cầu phía xa là cầu Giấy, mang tên gọi như vậy vì cầu dẫn vào ngôi làng mà đa số người dân sống bằng nghề sản xuất giấy, theo ghi chú của người Pháp.

Các quan chức Pháp trên sân thượng một tòa nhà chính quyền ở Nam Định.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/soi-cuoc-song-cua-nguoi-phap-o-viet-nam-nam-1885-1393983.html