Soi cổ vật xa hoa nhân vật nổi tiếng dùng trong khách sạn Mỹ

Từ ngày 17/10 - 15/11, 80.000 cổ vật liên quan đến các nhân vật nổi tiếng lịch sử được bán đấu giá tại khách sạn Waldorf Astoria, New York, Mỹ.

Khách sạn Waldorf Astoria ở New York, Mỹ bán đấu giá 80.000 cổ vật từng được các nhân vật nổi tiếng lịch sử dùng khi nghỉ ngơi tại đây. Theo đó, nhiều món đồ nội thất xa hoa có từ thế kỷ 19 được đem bán đấu giá từ ngày 17/10 - 15/11.

Khách sạn Waldorf Astoria ở New York, Mỹ bán đấu giá 80.000 cổ vật từng được các nhân vật nổi tiếng lịch sử dùng khi nghỉ ngơi tại đây. Theo đó, nhiều món đồ nội thất xa hoa có từ thế kỷ 19 được đem bán đấu giá từ ngày 17/10 - 15/11.

Sau khi thoái vị để cưới Wallis Simpson, vua Anh Edward VIII được phong làm quận công Windsor. Vào năm 1936, vợ chồng quận công Windsor tới nghỉ ở khách sạn Waldorf Astoria và tham gia vào một số hoạt động xã hội ở New York. Trong ảnh là căn phòng mà vợ chồng Edward VIII từng nghỉ. Nhiều món đồ nội thất trong căn phòng này sẽ được đem bán đấu giá.

Nhà soạn nhạc và nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ Cole Porte sống tại khách sạn Waldorf Astoria từ năm 1934 - 1964. Trong ảnh là một tủ gỗ được ông Porte sử dụng. Nó dự định được bán với giá từ 800 - 1.200 USD.

Bức tranh sơn dầu vẽ chân dung Tổng thống Mỹ George Washington cưỡi ngựa được nhà soạn nhạc Porte treo trong căn phòng của mình tại khách sạn Waldorf Astoria dự định được bán với giá từ 500 - 1.500 USD.

Đây là cây đàn piano từng được nhà soạn nhạc Porte sử dụng để chơi nhạc. Nó cũng có tên trong danh sách những món đồ được khách sạn Waldorf Astoria đem bán đấu giá.

Những tấm rèm cửa màu đỏ với hoa tiết vàng nổi bật trong căn phòng của Thủ tướng Anh Winston Churchill thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đấu giá.

Bức tượng đồng thần Poseidon có từ thế kỷ 19 được trưng bày trong phòng của Thủ tướng Churchill ước tính sẽ được bán với giá khoảng 2.500 USD.

Mỗi bức ảnh chụp Thủ tướng Churchill tại khách sạn Waldorf Astoria dự tính bán với mức giá 300 USD.

Bộ ấm trà này dự tính được bán đấu giá từ 800 - 1.200 USD.

Phòng tổng thống ở tầng 35 của khách sạn Waldorf Astoria là nơi nhiều ông chủ Nhà Trắng sử dụng kể từ thời Herbert Hoover. Chiếc bàn làm việc này cũng được đem bán đấu giá.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền của MXH. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/soi-co-vat-xa-hoa-nhan-vat-noi-tieng-dung-trong-khach-san-my-1443791.html