Soi chiến hạm mạnh nhất Singapore vừa cập cảng Đà Nẵng

Trong hôm 26/4, tàu khu trục RSS Intrepid (69) của Hải quân Singapore vừa cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm chính thức thành phố Đà Nẵng kéo 4 ngày, từ 26/4-29/4.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, lớp chiến hạm mạnh nhất Singapore mang theo 150 sĩ quan và thủy thủ do thượng tá Joseph Neo, sĩ quan chỉ huy Học viện Hải quân Singapore, làm trưởng đoàn đã đến thăm Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này, lớp chiến hạm mạnh nhất Singapore mang theo 150 sĩ quan và thủy thủ do thượng tá Joseph Neo, sĩ quan chỉ huy Học viện Hải quân Singapore, làm trưởng đoàn đã đến thăm Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu khu trục RSS Intrepid sẽ tham quan tàu Hải quân Việt Nam, chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân… Cùng với đó là các hoạt động giao lưu văn hóa và thể thao với các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Nguồn ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Ngày 29/4 tới đây, Hải quân Việt Nam và Singapore sẽ tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế, ánh đèn, thông tin vô tuyến trước khi tàu RSS Intrepid rời phao số 0 về nước. Nguồn ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Được biết, RSS Intrepid là một trong 6 tàu khu trục lớp Formidable tiên tiến của Hải quân Singapore và cũng là lớp tàu chiến hiện đại nhất của nước này được đưa vào trang bị từ năm 2007. Nguồn ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Ngoài tàu đầu tiên là RSS Formidable được đóng tại Pháp, thì các tàu còn lại của lớp Formidable đều được Singapore tự đóng trong nước, bản thân lớp tàu chiến này còn có cấu hình trang thiết bị điện tử hàng hải lẫn hệ thống vũ khí đi kèm được Tập đoàn DNCS cả Pháp xây dựng riêng theo yêu cầu của Hải quân Singapore, quốc gia duy nhất sở hữu Formidable. Nguồn ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Các tàu khu trục lớp Formidable ban đầu được thiết kế để thay thế các tàu vũ trang lớp Sea Wolf đã lỗi thời trong biên chế Hải quân Singapore với chiếc đầu tiên được khởi đóng trong năm 2004 và hoàn tất quá trình trang bị trong năm 2009. Nguồn ảnh: Wikimedia.

Lớp tàu khu trục này có độ giãn nước chỉ 3200 tấn, chiều dài tàu đạt 114,8 mét, lườn rộng 16,3 mét và có mớm nước tối đa 6 mét. Tàu được trang bị 4 máy phát diesel với mỗi máy sản xuất ra 860 kilowatts, cung cấp tổng cộng 3440kW cho phép nó có thể di chuyển trên biển với tốc độ tối đa khoảng 27 hải lý trên giờ, tương đương với khoảng 50 km/h. Nguồn ảnh: Wikimedia.

Tầm hoạt động tối đa của lớp tàu khu trục Formidable vào khoảng 7.780 km tùy thuộc vào điều kiện hoạt động và điều kiện khách quan bên ngoài. Tàu có biên chế đầy đủ 71 sĩ quan chỉ huy và thủy thủ đoàn, bao gồm cả 19 nhân viên và phi công điều khiển trực thăng. Nguồn ảnh: Hải quân Singapore.

Về vũ khí, tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm loại RGM-84C Harpoon SSM với dự trữ 24 đầu đạn, các hệ thống phòng không bao gồm 2 ống phóng Sylver A50x8 cùng 2 ống phóng Sylver A43x8 và hệ thống chống ngầm bao gồm 2 x3 ống phóng ngư lôi B515. Nguồn ảnh: Naval Technology.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị một hải pháo 76mm cùng với 4 khẩu súng máy CIS 50MG 12,7 mm và 2 khẩu pháo 25mm Mk38. Do phục vụ nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải của Singapore, tàu còn được trang bị loại loa công suất lớn được sử dụng như một vũ khí không sát thương để đe dọa và giải tỏa các tàu nước ngoài cố tình vi phạm lãnh hải. Nguồn ảnh: Marine Traffic.

Ở thời điểm hiện tại lớp tàu khu trục Formidable được xem là gương mặt đại diện cho sức mạnh của Hải quân Singapore và một trong những lớp tàu chiến mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Mặc dù có biên đội chỉ gồm 6 tàu nhưng với quy mô hải quân hạn chế như của Singapore thì đây đã là nôổ̃ lực rất lớn của nước này. Nguồn ảnh: Naval Technology.

Chính vì điều này mà các tàu thuộc lớp Formidable của Singapore thường xuyên có các hoạt động giao lưu quân sự, diễn tập và tập trận chung với một số nước trong khu vực cũng như ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Naval Technology.

Cận cảnh biên đội gồm 6 tàu khu trục lớp Formidable của Hải quân Singapore đánh số từ “68” đến “73”. Nguồn ảnh: Naval Technology.

Mời độc giả xem video: Tàu khu trục lớp Formidable của Hải quân Singapore khai hỏa hải pháo 76mm. (nguồn ChineseJunk1)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-chien-ham-manh-nhat-singapore-vua-cap-cang-da-nang-1044641.html