'Soi' chi tiết 'cực dị' bên trong xác ướp Ai Cập 2.600 tuổi

Các chuyên gia có phát hiện bất ngờ về xác ướp Ai Cập có tên Takabut qua đời cách đây khoảng 2.600 năm. Thi hài người phụ nữ này có 2 đặc điểm cơ thể hiếm gặp khiến giới chuyên gia vô cùng quan tâm.

Xác ướp Ai Cập có tên Takabut trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và dư luận khi giới chuyên gia công bố thông tin mới.

Xác ướp Ai Cập có tên Takabut trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và dư luận khi giới chuyên gia công bố thông tin mới.

Cụ thể, các chuyên gia cho hay xác ướp Takabut thuộc về một phụ nữ có địa vị cao trong xã hội ở Thebes, Ai Cập cổ đại.

Takabut qua đời khi khoảng 20 tuổi bởi một vết đâm ở sau lưng gần vai trái. Vào năm 1834, xác ướp Takabut được đưa đến Ireland.

Thông qua nghiên cứu mới đây, các chuyên gia phát hiện xác ướp Takabut ở trong tình trạng khá tốt, tóc xoăn và có màu nua vàng.

Đặc biệt, Takabut có 2 đặc điểm cơ thể rất hiếm gặp khi chỉ có một số ít người gặp tình trạng này.

Đầu tiên, Takabut có 33 chiếc răng thay vì 32 chiếc răng như người bình thường.

Theo đó, Takabut là một trong số 0,02% người trên thế giới có 33 chiếc răng.

Hai là, Takabut có một đốt sống phụ. Nghiên cứu của các chuyên ra chỉ ra có 2% dân số thế giới gặp tình trạng này.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-soi-chi-tiet-cuc-di-ben-trong-xac-uop-ai-cap-2-600-tuoi/20200209082402629