Soi biến thể đặc biệt của xe bọc thép 'hổ mang bành' Cobra II

Trong khuôn khổ cuộc tập trận EFES 2018 diễn ra tại Izmir, tập đoàn quốc phòng Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên giới thiệu biến thể đặc biệt của mẫu xe bọc thép chở quân 'hổ mang bành' Cobra II.

Theo Defence Blog, Tập đoàn Otokar của Thổ Nhĩ Kỳ nhân cuộc tập trận EFES 2018 của nước này đã cho giới thiệu một loạt các loại vũ khí mới do công ty này phát triển, trong đó có cả biến thể đặc biệt của dòng xe bọc thép chở quân "hổ mang bành" Cobra II, và biến thể này được thiết kế dành riêng cho các đơn vị tác chiến đặc biệt. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Ở biến thể đặc biệt của Cobra II, phần thân bọc thép phía sau của xe được tháo bỏ thay vào bỏ thay vào đó là thùng sau cho thép chở hàng hóa hoặc binh sĩ, tương tự như các dòng xe bán tải. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Trong ảnh là biến thể tiêu chuẩn của Cobra II với phần thân bọc thép hoàn toàn cùng với đó là cả hệ thống vũ khí tự động với súng máy 12.7mm. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Đại diện của Otokar cho biết, biến thể Cobra II mới được chế tạo cho các nhiệm vụ vận chuyển các mặt hàng như đạn dược, nhiên liệu, thực phẩm và nước uống cho các binh sĩ đang làm nhiệm vụ hoặc tới các căn cứ quân sự. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Xe bọc thép Cobra II phiên bản mới có tính cơ động cao, có khả năng chở tới 2,5 tấn hàng hóa, hoạt động cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Vận tốc tối đa của Cobra II đạt 110 km/h và phạm vi hoạt động là 700 km. Nó có khả năng trang bị nhiều vũ khí khác nhau tùy theo từng yêu cầu nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Cobra II hoạt động hiệu quả trong điều kiện khí hậu và địa hình khó khăn nhất, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, bao gồm hoạt động bảo vệ biên giới, an ninh và gìn giữ hòa bình. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Dựa trên nguyên mẫu Cobra II, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chế tạo ra các biến thể như xe bọc thép chở quân, xe trinh sát, xe cứu thương, xe chỉ huy tham mưu hay radar giám sát mặt đất,... Nguồn ảnh: Defence Blog.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm, cuộc tập trận EFES 2018 với sự tham gia của các quốc gia đồng minh sẽ kéo dài từ ngày 7 đến 11/5 tại Izmir. 35 công ty quốc phòng, trong đó có Otokar, đã mang theo các sản phẩm của họ tới trưng bày tại cuộc triển lãm của EFES năm nay. Nguồn ảnh: Defence Blog.

Mời độc giả xem thêm video: Xe bọc thép chở quân bánh xích G5 của Đức (Nguồn: Lecan News/Youtube)

Thiên An (Theo Defence Blog)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soi-bien-the-dac-biet-cua-xe-boc-thep-ho-mang-banh-cobra-ii-1053377.html