'Soi' bán tải chạy điện Atlis XT siêu mạnh giá 1 tỷ đồng

Theo nhà sản xuất Atlis khẳng định, mẫu bán tải XT cỡ lớn sắp ra mắt của họ sẽ có cự li di chuyển tối đa tới 800 km và có khả năng kéo tối đa hơn 9 tấn.

Thị trường xe bán tải chạy điện đang ngày một nóng dần lên, đầu tiên là với bản vẽ mẫu concept của Tesla, rồi sau đó là sản phẩm Rivian R1T đầy phong cách, và giờ đây là đến lượt bán tải điện Atlis XT mới.

Cỗ máy này nếu ra đời có thể là mẫu bán tải điện thực tiễn nhất nếu nó có làm được tất cả những gì trên giấy tờ giới thiệu khẳng định của Atlis.

Cụ thể, nhà sản xuất xe Atlis khẳng định rằng mẫu bán tải XT cỡ lớn sắp ra mắt của họ sẽ có cự li di chuyển tối đa 800 km và có khả năng kéo tối đa hơn 9 tấn. Tuy nhiên bạn có lẽ không nên mơ ước có thể thực hiện cả hai chuyện này đồng lúc.

Công ty xe điện này thành lập vào năm 2016 bởi Mark Hanchett, cựu giám đốc của Axon Enterprise Inc. Công ty hiện tại đang kêu gọi gây vốn cho các mẫu xe thử nghiệm đầu tiên của họ và đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng, và XT là cái nhìn đầu tiên của chúng ta vào những gì họ đang làm.

Mẫu bán tải này được chế tạo trên khung gầm điện mang phong cách ván trượt với 4 mô-tơ điện, một ở mỗi bánh, và Atlis khẳng định nó sẽ cho phép lắp đặt thùng xe dài cỡ 2 m và 2,4 m, khoảng sáng gầm cao 30 cm hoặc 38 cm, phong cách thân vỏ 2 cửa hoặc 4 cửa, và công ty thậm chí đang có kế hoạch đưa ra một tùy chọn đôi.

Đối với thân vỏ, Atlis nói rằng mẫu xe bán tải của họ sẽ có độ lội sau tới 1 mét, và khoang cốp phía strước có thể mở với nắp capô dựng lên và tấm ốp mặt trước hạ xuống, giống như cửa sau vậy. Nói cách khác, chúng ta cuối cùng đã có một xe bán tải với hai cửa sau.

Altis dự định sẽ đưa camera và màn hình vào thay thế cho gương chiếu hậu truyền thống, kính chống nắng cho các cửa sổ, và các gói điện phụ kiện. Trước mắt, Atlis chưa nói gì về việc liệu họ sẽ thay đổi gì diện mạo của xe nữa từ bây giờ cho tới khi đưa vào sản xuất hay không.

Mẫu bán tải cũng có kế hoạch được chào bán với các tùy chọn cự li di chuyển 480 km và 640 km, cũng như tùy chọn sức kéo 2,25 tấn, 4,5 tấn và 6,8 tấn. Atlis vẫn chưa công bố công suất cụm pin và mô-tơ mà họ sẽ sử dụng nên tổng số mã lực thực tế của XT vẫn là một ẩn số, nhưng họ khẳng định rằng xe sẽ có thể gia tốc từ 0-96 km/h trong 5 giây và có tốc độ tối đa 192 km/h.

Tuy nhiên, con số điên rồ nhất được tiết lộ bởi nhà sản xuất cho tới lúc nay là XT sẽ có thể sạc đầy điện chỉ trong 15 phút. Hiện tại, thời gian sạc điện nhanh nhất trên một mẫu xe điện sản xuất thương mại là sử dụng bộ Tesla Supercharger và vẫn tốn khoảng 40 phút để có cự li di chuyển 400 km trên một chiếc Model S.

Đương nhiên tất cả những thông tin số liệu ở trên đều chỉ là trên mặt giấy tờ và theo lời khẳng định của nhà sản xuất mà thôi. Hiện tại, Atlis đang nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu xe tải chạy điện trong khi vẫn đang kêu gọi vốn đầu tư, và họ có mục tiêu đưa XT ra thị trường vào năm 2020 với một mức giá khởi điểm khoảng 45.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Video: Xem ch tiết bán tải chạy điện Atlis XT siêu mạnh.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/soi-ban-tai-chay-dien-atlis-xt-sieu-manh-gia-1-ty-dong-1170726.html