Sới bạc 'khủng' vùng ven TP.HCM trong dịch COVID-19

Sới bạc được Cường tổ chức ở quận 12 (TP.HCM) thu hút hàng chục người tham gia sát phạt mỗi ngày.

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM lập hồ sơ lấy lời khai 27 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là ổ bạc do Nguyễn Hùng Cường (hay còn gọi là Mọi) tổ chức ở căn nhà không số trên đường Nguyễn Thị Kiểu (phường Tân Thới Hiệp, quận 12).

Hàng chục người đang sát phạt ở căn nhà trên địa bàn quận 12 thì bị công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: CA

Hàng chục người đang sát phạt ở căn nhà trên địa bàn quận 12 thì bị công an ập vào bắt quả tang. Ảnh: CA

Theo đó, chiều 20-4, hàng chục người đang say máu sát phạt trong căn nhà nói trên thì trinh sát Đội 5 (PC02) ập vào. Phát hiện công an, hàng chục người ở trên hai chiếu bạc vất cả tiền định tháo chạy nhưng mọi lối thoát đã bị phong tỏa.

27 người có mặt bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ban đầu, Cường được xác định tổ chức thuê căn nhà trên và giao cho chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (41 tuổi) cùng Ngô Minh Tâm (29 tuổi), Nguyễn Phước Đức (17 tuổi), Vũ Văn Trường (20 tuổi), Lê Minh Tân (30 tuổi, tất cả cùng ngụ quận 12) làm nhiệm vụ trông coi, điều hành và thu tiền xâu của các con bạc.

Còn Cường sẽ chỉ đạo điều hành từ xa và không có mặt ở sới bạc. Qua quá trình theo dõi, vai trò của “ông trùm” thực sự đã được công an nhanh chóng xác định.

Điều tra ban đầu xác định nhóm này đặt ra quy ước lấy tiền xâu. Cụ thể, đối với tụ con, xâu 10.000 đồng/ván thắng (tiền đặt cược 500.000 đồng/tụ).

Xâu 20.000 đồng/ván thắng đối với số tiền đặt cược 1 triệu đồng/tụ. Hoặc ba ván thắng liên tiếp thì tiền xâu được lấy 50.000-100.000 đồng.

Tang vật bị công an phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CA

Đối với nhà cái, nếu thắng lớn (trên bảy tụ con) xâu 50.000-100.000 đồng hoặc lấy trên số tiền thắng cứ 1 triệu đồng sẽ lấy xâu 50.000-100.000 đồng.

Ngoài ra, Cường thuê thêm Trần Mạnh Hùng (17 tuổi) phục vụ nước uống, đồ ăn cho các con bạc và Khoa giữ vai trò trông xe với tiền công là 200.000 đồng/người/ngày.

Cường mỗi ngày thu về trung bình 10-20 triệu đồng, trừ các khoản chi phí nhân công thì lời 3-5 triệu đồng.

Trong 42 người bị bắt quả tang, công an tạm giữ 27 người để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Trong số này có 12 người có tiền án, tiền sự.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/soi-bac-khung-vung-ven-tphcm-trong-dich-covid19-908122.html