Sới bạc 'khủng' chỉ 'mở cửa' từ 12h đêm

Sau khi thống nhất địa điểm, con bạc sẽ chia thành từng tốp nhỏ di chuyển đến sới và bắt đầu sát phạt sau 12h đêm.

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này ừa triệt phá một sới bạc quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia.

Theo đó, thời gian qua công an phát hiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc có 1 ổ nhóm đánh bạc lưu động với khoảng hơn 20 đối tượng đến từ nhiều địa phương như TP Vinh, huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn, huyện Nghi Lộc... Con bạc hầu hết là các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự và có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng thường liên lạc với nhau qua điện thoại để tụ tập và thống nhất di chuyển nhỏ lẻ theo từng cặp đôi để đi đến địa điểm đánh bạc đã được thông báo trước.

Đặc biệt, sới bạc chỉ mở từ 12h đêm, đây là thời điểm mọi người đã ngủ say, vắng vẻ. Địa điểm được lựa chọn đánh bạc là những ngôi nhà kiên cố được xây dựng theo kiểu “chuồng cọp”, có lắp đặt camera thuộc huyện Nghi Lộc. Địa điểm mở sới cũng thường xuyên được thay đổi, luôn cắt cử người cảnh giới, gây khó khăn cho quá trình đấu tranh, phát hiện.

Sau một thời gian điều tra theo dõi, khoảng 0h30' ngày 16/5, hơn 30 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà đối tượng Nguyễn Chánh Thi (SN 1992, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trong số 18 đối tượng bị bắt quả tang có nhiều đối tượng là nam và nữ trú ở các xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An), Hưng Trung (Hưng Nguyên), Nam Lĩnh (Nam Đàn) và nhiều xã phường của thành phố Vinh. Trong số này có 11 đối tượng đã có tiền án về các tội ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 3 xe ô tô, 13 xe máy, 30 điện thoại di động và nhiều công cụ phương tiện sử dụng để đánh bạc. Trong quá trình vây bắt, chủ nhà là Nguyễn Chánh Thi lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Nhưng biết không thể trốn thoát nên ngày 18/5, Thi đến công an đầu thú và giao nộp toàn bộ số tiền mà Thi đã thu của các con bạc tham gia đánh tại nhà mình.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/soi-bac-khung-chi-mo-cua-tu-12h-dem-d155884.html