Sohu Sport: 'Liệu 4 năm sau, tuyển Trung Quốc có tiếp tục thua Việt Nam?'

Từ kết quả thất vọng ở vòng loại 2022, truyền thông Trung Quốc bày tỏ quan ngại cho mục tiêu dự World Cup của đội nhà tại vòng loại 4 năm tới.

Mục tiêu giành vé dự World Cup 2022 của đội tuyển Trung Quốc đã thất bại từ sớm. Nhưng những thất bại liên tiếp trước các đối thủ có thứ hạng FIFA thấp hơn như Việt Nam (thua 1-3) hay Oman (thua 0-2) khiến truyền thông Trung Quốc không khỏi thất vọng.

"Cả trận, đội tuyển Oman có tổng cộng 11 cú sút, trong đó có 4 cú sút đi trúng đích. Còn chúng ta có 7 nhưng không cú sút nào đi trúng khung thành", trang Sohu Sport thống kê số liệu trận đấu cuối cùng của đội nhà trước khi rời vòng loại.

Đội tuyển Trung Quốc (áo trắng) rời vòng loại World Cup 2022 bằng trận thua 0-2 trước Oman

Đội tuyển Trung Quốc (áo trắng) rời vòng loại World Cup 2022 bằng trận thua 0-2 trước Oman

Sohu Sport dẫn lời HLV trưởng Li Xiaopeng thừa nhận: "Các học trò của tôi đã thi đấu hết khả năng, nhưng thực lực hiện tại chúng tôi không bằng đối phương. Thua là hợp lý. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin lỗi người hâm mộ".

Đoàn quân của HLV Li Xiaopeng đã rời vòng loại World Cup 2022 với chỉ 1 chiến thắng, 3 trận hòa và thua tới 6 trận, xếp thứ 5/6 của bảng B và xếp 10/12 đội góp mặt vòng này.

Chiến thắng duy nhất của Trung Quốc là trước tuyển Việt Nam trên sân trung lập, với tỉ số 3-2, nhờ bàn thắng phút 90+4 của cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha - Wu Lei. Nhưng tại lượt về, Wu Lei cùng đồng đội bị tuyển Việt Nam đánh bại 3-1, bàn danh dự được ghi ở phút bù giờ cuối trận.

Từ kết quả thất vọng ở vòng loại 2022, truyền thông Trung Quốc bày tỏ quan ngại cho mục tiêu dự World Cup của đội nhà tại vòng loại 4 năm tới.

"World Cup 2026, châu Á được tăng lên 8,5 suất. Nhưng nếu với những gì diễn ra tại vòng loại 2022 (xếp thứ 10/12 đội ở vòng loại cuối), liệu chúng ta có tiếp tục thua tuyển Việt Nam hay không, có vượt qua vòng loại nổi không?", Sohu Sport đặt câu hỏi.

"Chúng ta có tham vọng lớn là dự World Cup nhưng kết quả đáng thất vọng, chỉ thắng 1 trong 10 trận. Chính sách nhập tịch cũng thất bại, khi các cầu thủ gốc Brazil không thể cứu được bóng đá Trung Quốc. Với thực tế hiện nay, mục tiêu dự World Cup rõ ràng quá xa vời", tờ báo của Trung Quốc kết lại.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sohu-sport-lieu-4-nam-sau-tuyen-trung-quoc-co-tiep-tuc-thua-viet-nam-post500022.antd