Sốc với thông tin nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi

Nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị bệnh ung thư phổi tại bệnh viện 175 (TP HCM), chung khoa với nữ diễn viên Mai Phương.

Thông tin trên vừa được diễn viên Diệp Bảo Ngọc chia sẻ, cô còn cho biết, nghệ sĩ Lê Bình đã được tiến hành hóa trị lần thứ 4.

Thông tin này khiến nhiều người thật sự sốc bởi mới đây vẫn thấy ông chia sẻ hình ảnh trên phim trường và khán giả vẫn thường xuyên gặp ông qua vai diễn trong phim “Mỹ nhân Sài thành” đang được phát sóng trên VTV.

Nghệ sĩ Lê Bình

Diệp bảo Ngọc cho hay, do nghệ sĩ Lê Bình ngại chia sẻ thông tin bệnh tật vì sợ làm phiền mọi người nên 4 tháng qua ông đã âm thầm chữa trị một mình; bên cạnh chỉ có người con nuôi của ông là một nam diễn viên trẻ chăm sóc chứ không có người thân nào.

Nghệ sĩ Lê Bình cũng vừa chia sẻ trên trang cá nhân rằng, ông cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của mọi người. Và ông nhấn mạnh rằng, "hiện gia đình tôi vẫn chưa công bố bất kì số tài khoản nào và cũng chưa kêu gọi sự giúp đỡ nào từ mọi người, mong mọi người tìm hiểu kỹ thông tin. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm hỏi thăm" - nghệ sĩ Lê Bình viết.

Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953. Ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam, nhất là qua loạt phim Cổ tích Việt Nam của đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Trong hơn 30 năm theo nghề, nghệ sĩ Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Dù chưa từng một lần đóng vai chính nhưng những vai phụ của ông luôn được đánh giá cao và được nhiều khán giả yêu mến, như vai diễn trong các phim: Mùa len trâu, Đất phương Nam, Cô gái xấu xí, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa...

Với Lê Bình, vai càng ít đất diễn thì càng khiến ông trăn trở, bởi ông nghĩ phải làm sao trong vài phút ngắn ngủi xuất hiện, ông phải để lại ấn tượng gì đó với khán giả. Với lợi thế còn là một tác giả nên ông biết cách nêm nếm gia vị cho vai diễn hấp dẫn hơn.

Lê Bình từng diễn rất nhiều vai hài, trong đoàn phim, người ta kháo nhau rằng, “ở đâu có Lê Bình, ở đó có niềm vui”. Nhiều đoàn phim quý ông, gọi ông là “cơn gió mát lành”. Nhưng về nhà, ông trở thành một con người hoàn toàn khác, u buồn, cô độc.

Cách đây vài năm, nghệ sĩ Lê Bình và vợ đã ly hôn sau 37 năm chung sống. Sau đó, ông sống cùng con trai út và con nuôi tại một căn hộ tầng 5 của một chung cư cũ quận Tân Phú.

Có lần Lê Bình kể rằng, nhiều năm liền, ông đi diễn về nhà lúc giữa đêm khuya nhưng không lên nhà ngay, ông cảm giác trên căn nhà đó, không ai đợi ông về. Ông ngồi quán nước dưới sân đến tận 2, 3 giờ đêm mới lên nhà ngủ. Ông ngồi đó để cảm nhận nỗi buồn, để nghĩ ngợi về cuộc đời mình hay để nghĩ về kịch bản, vai diễn mà ông vừa nhận hay có khi chẳng để làm gì, chỉ là cách để giết thời gian…

L.V

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/soc-voi-thong-tin-nghe-si-le-binh-bi-ung-thu-phoi-512425.html