Sốc với số thương vong trong 2 vụ xả súng kinh hoàng ở New Zealand

Ít nhất 49 người thiệt mạng và 20 người bị thương nặng trong 2 vụ xả súng ở Christchurch, New Zealand ngày 15.3.

 Ít nhất 40 người chết và 20 người bị thương trong 2 vụ xả súng ở Christchurch, New Zealand ngày 15.3. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 40 người chết và 20 người bị thương trong 2 vụ xả súng ở Christchurch, New Zealand ngày 15.3. Ảnh: Reuters.

Nạn nhân

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern xác nhận đã có ít nhất 49 người chết và 20 người bị trọng thương. Cao ủy Malaysia ở New Zealand cho biết, có 1 công dân Malaysia bị thương và đang được điều trị.

Đội bóng cricket Bangladesh đến nhà thờ cầu nguyện khi vụ xả súng diễn ra nhưng toàn bộ thành viên đội bóng đều an toàn.

Diễn biến

Cảnh sát nhận được báo cáo về các vụ xả súng ở trung tâm Christchurch vào khoảng 13h40 (giờ địa phương). Hai vụ xả súng xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Masjid Al Noor trên Đại lộ Deans và nhà thờ Hồi giáo Masjid, Đại lộ Linwood.

Cảnh sát cho hay, đã vô hiệu hóa một số thiết bị nổ tìm thấy trên chiếc xe của nghi phạm sau vụ tấn công.

Cảnh sát hộ tống nhân chứng ra khỏi nhà thờ. Ảnh: AP

Nghi phạm livestream vụ tấn công 17 phút

Nghi phạm vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand phát trực tiếp vụ tấn công trên Facebook trong 17 phút, bắt đầu từ khi hắn lái xe đến nhà thờ cho đến lúc bắn vào những người hành lễ.

Facebook sau đó đã gỡ đoạn video và khóa tài khoản đăng tin.

Các nghi phạm

3 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt, tuy nhiên cảnh sát không cho rằng vụ việc đã được ngăn chặn.

Các nhân chứng mô tả nghi phạm là 1 người đàn ông da trắng mặc quần áo kiểu ngụy trang quân đội.

Thủ tướng New Zealand gọi vụ việc là tấn công khủng bố, cho biết các nghi phạm có quan điểm cực đoan nhưng không có trong danh sách theo dõi của cảnh sát.

Một người đàn ông nhận trách nhiệm về vụ xả súng đã để lại một bản tuyên ngôn chống người nhập cư dài 74 trang, trong đó cho biết, y là ai và lý do vì sao y hành động. Y nói y coi đây là một cuộc tấn công khủng bố.

1 trong 4 người bị bắt là người Australia - Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết.

“Tôi có thể xác nhận rằng 1 cá nhân bị bắt là người Australia - tờ Telegraph dẫn lời ông Morrison phát biểu từ Sydney. Chúng tôi rất đau buồn, sốc và tức giận. Chúng tôi đứng đây và lên án cuộc tấn công hôm nay của một kẻ khủng bố cực đoan, cực hữu và bạo lực”.

Nghi phạm tự nhận mình là “Brenton Tarrant” - một người da trắng 28 tuổi sinh ở Australia - tờ NZ Herald đưa tin.

Vị trí 2 nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood bị tấn công.

Ngày đen tối nhất

Thủ tướng Jacinda Ardern nói 2 vụ xả súng đẫm máu tại 2 nhà thờ ở Christchurch hôm 15.3 là “một trong những ngày đen tối nhất” của New Zealand.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Ardern cho biết, “những gì xảy ra hôm nay là hành động bạo lực dã man và chưa từng có tiền lệ”.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/soc-voi-so-thuong-vong-trong-2-vu-xa-sung-kinh-hoang-o-new-zealand-662642.ldo