'Sốc' với robot bồi bàn đầu tiên của Việt Nam xuất hiện ở Hà Nội

Lần đầu tiên ở Việt Nam, một chú robot bồi bàn do chính người Việt Nam lên ý tưởng thiết kế, thay sức người phục vụ tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Robot đã xuất hiện trong một số nhà hàng ở Nhật Bản, Trung Quốc hay những nước tiên tiến trên thế giới trong vai trò đầu bếp hoặc phục vụ bàn, thế nhưng đây là lần đầu tiên ở Việt Nam loại robot này được đưa vào sử dụng.

Theo đó, chú robot này có tên Mortar do một nhóm kỹ sư người Việt lên ý tưởng và thiết kế gồm: Đỗ Trung Thanh (SN 1993) Nguyễn Quốc Phi (SN 1988) và Phạm Quang Việt (SN 1982). Ý tưởng sáng tạo của 3 chàng kỹ sư trẻ xuất phát từ một lần thưởng thức sushi tại quán ăn ở Nhật Bản và hoàn toàn được robot phục vụ.

Sau 9 tháng kiên trì nghiên cứu và làm việc, trải qua nhiều thất bại tưởng chừng cạn kiệt ý tưởng. Đến tháng 12/2017, chú robot mang tên Mortar mới chính thức chào đời và sẵn sàng để phục vụ khách hàng.

Anh Thanh cho biết, Mortar được sản xuất từ hai phần gồm cơ khí và điện tử:

Về phần cơ khí, Motar có bộ khung được xây dựng bằng chất liệu thạch cao và nhựa composite. Với chiều cao là 1,3m và cân nặng khoảng 20kg.

Còn về phần điện tử, Mortar được trang bị cảm biến từ để nhận diện đường đi tới các bàn; cảm biến siêu thanh để dừng lại khi gặp vật cản và hệ thống giao tiếp với người dùng qua màn hình cảm ứng thể hiện nét mặt cũng như hệ thống loa có thể phát được hàng chục thứ tiếng khác nhau”.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, robot Mortar hoạt động rất tốt, có khả năng tự động di chuyển và phục vụ khách hàng không kém một con người, công suất làm việc lên tới 15 giờ.

Mortar đã mang lại cảm giác thú vị cho những ai đã ghé qua quán cà phê và được nhìn tận mắt chú robot thông minh này.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh động về chú robot bồi bàn Mortar:

 Chú robot đang gây sốt cộng đồng mạng đã xuất hiện tại một quán cà phê tại Hà Nội. Ảnh: Dân Việt

Chú robot đang gây sốt cộng đồng mạng đã xuất hiện tại một quán cà phê tại Hà Nội. Ảnh: Dân Việt

Điều đặc biệt là chú robot này được thiết kế bởi ý tưởng của chính người Việt Nam. Ảnh: Dân Việt

Chú robot mang đồ uống phục vụ tận bàn cho khách. Ảnh: Dân Việt

Mortar có khả năng mang 2 món đồ ăn hoặc thức uống theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Dân Việt

Robot Mortar có chiều cao 1,3 mét; nặng khoảng 20kg. Ảnh: Dân Việt

Mortar có khả năng phục vụ liên tiếp trong vòng 15 giờ. Ảnh: Dân Việt

Mortar được trang bị hẹ thống cảm biến từ

Một khách hàng thích thú chụp hình Morta bằng điện thoại. Ảnh: Dân Việt

Tuy còn nhiều hạn chế nhưng nhóm kỹ sư trẻ Việt Nam hi vọng sẽ có nhiều hơn nữa những thế hệ robot “made in Việt Nam” ra đời và hoàn chỉnh hơn Mortar.

Trần Minh (t/h)

Huyền Bùi

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/soc-voi-robot-boi-ban-dau-tien-cua-viet-nam-xuat-hien-o-ha-noi-d135116.html