Sốc với cô giáo ở trung tâm Anh ngữ chửi học sinh 'mặt người óc lợn'

Tối 5/5, trên rất nhiều trang mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 2 phút (có thể đã bị cắt) ghi lại cuộc tranh cãi căng thẳng giữa người được cho là giáo viên với học viên nam tại một trung tâm Anh ngữ thu hút hàng chục nghìn chia sẻ.

Cuộc đấu khẩu với những lời lẽ khá sốc giữa một người được cho là giáo viên của một trung tâm dạy tiếng Anh với người học.

Clip được đăng tải với những dòng status bức xúc của một học viên tại trung tâm Anh ngữ. Theo nội dung từ clip, lớp học của cô giáo Nguyễn Kim T. – người được cho là giáo viên tại trung tâm Anh ngữ này đưa ra quy định mỗi lần học sinh mắc lỗi sẽ phải nộp phạt 100 nghìn đồng.

Một học viên nam mắc lỗi nên giáo viên đã yêu cầu người này nộp 100 nghìn đồng nếu không lớp học sẽ dừng lại. “Không nói nhiều, nộp 100 nghìn hoặc lớp học sẽ dừng lại, khẩn trương”, giáo viên này nói.

Đáp lại, học viên nam trả lời: “Sao cứ lằng nhằng đòi mãi 100 nghìn thế? Lừa đảo à”.

Ngay lập tức, giáo viên này đáp trả bằng những lời lẽ rất nặng nề với học viên nam: “Mày bảo ai lừa đảo? Tao nói cho mày biết, ra ngoài kia thì 1 hay 10 trung tâm cũng không biến mày từ một con lợn thành một con người được đâu. Đây là sân chơi của tao, luật của tao, mày đóng 100 nghìn và ra khỏi lớp...”.

Bức xúc trước lời lẽ thiếu chuẩn mực, học viên nam này nói: “Bà không có tư cách là giáo viên”.

Ngay sau đó, cô giáo Anh ngữ này đã tuôn ngay ra những lời nói xưng mày tao khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng vì sự "ghê gớm" của cô.

Khi clip và câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn của các trang mạng xã hội, ngay lập tức, giáo viên Anh ngữ này đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích và bức xúc từ cộng đồng mạng.

Một bạn đọc bình luận: “Dù là giáo viên dạy thêm ở trung tâm tiếng Anh nhưng có những lời lẽ khiếm nhã với học viên, xưng “mày – tao” và nói học viên “mặt người óc lợn" là không thể chấp nhận được. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng phẩm chất, đạo đức của một nhà giáo”.

Đồng quan điểm, một bạn đọc khác bình luận: “Giáo viên mà dùng những lời lẽ như xã hội đen như thế trong lớp học hàng chục học viên là điều không thể được. Giáo viên là đại diện cho những chuẩn mực đạo đức của xã hội mà lại hành xử vậy thì dạy được ai?

Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, là một học sinh mà nói chuyện với người dạy dỗ mình như cậu học viên kia cũng không chấp nhận được. Để sự việc đi quá đà thế này có lỗi cả từ phía giáo viên và học sinh”.

Để xác minh lại vụ việc, phóng viên báo điện tử Infonet đã liên lạc với cô N.K.T - người được cho là giáo viên của trung tâm đã có cuộc đấu khẩu "vô tiền khoáng hậu" với học viên. Mặc dù đã nhận được tin nhắn nhưng cô N.K.T đã không trả lời và khóa tài khoản mạng xã hội Facebook ngay sau đó.

Được biết, cô N.K.T chính là Giám đốc chuyên môn của trung tâm Anh ngữ có trụ sở tại Hà Nội.

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Hoàng Thanh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/soc-voi-co-giao-o-trung-tam-anh-ngu-chui-hoc-sinh-mat-nguoi-oc-lon-post261446.info