Sốc với bồn tắm 'điện giật' quái dị đầu thế kỷ 20

Vào thế kỷ 20, bồn tắm điện ra đời. Người dùng sẽ đặt 2 tay và 2 chân vào những bồn tắm riêng biệt. Kế đến, người ta sẽ để cho dòng điện nhỏ chạy qua người để thư giãn và trị liệu chứng đau khớp.

Ngâm 2 tay và 2 chân trong bồn tắm điện là một trào lưu xuất hiện vào thế kỷ 20.

Ngâm 2 tay và 2 chân trong bồn tắm điện là một trào lưu xuất hiện vào thế kỷ 20.

Đây là loại bồn tắm đặc biệt được thiết kế để dòng điện nhỏ chạy qua người.

Việc sử dụng bồn tắm điện được quảng cáo giúp người dùng thư giãn và có tác dụng trong trị liệu các bệnh về khớp nói chung, bao gồm cả đau thấp khớp, đau cơ.

Khi dòng điện tiếp xúc với 2 tay và 2 chân, người dùng có cảm giác ngứa râm ran, các cơ co lại khiến cơ thể trở nên dễ chịu.

Việc sử dụng bồn tắm điện đặc biệt này không gây nguy hiểm cho người dùng.

Do vậy, người dùng có thể yên tâm sử dụng bồn tắm điện mà không lo bị điện giật chết.

Tuy nhiên, đối với nhiều người dân thời đó, việc sử dụng bồn tắm điện vẫn còn rất mới lạ.

Do đó, không nhiều người dám thử liệu pháp trị liệu bằng bồn tắm điện.

Ngày nay, một số nước trên thế giới có những loại bồn tắm điện cho phép người dùng ngâm toàn thân trong nước và để dòng điện nhỏ chạy qua người như một phương pháp thư giãn.

Những người muốn sử dụng bồn tắm điện được khuyến cáo nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước. Nguyên do là bởi người có tiền sử về tim mạch nên cẩn thận với loại bồn tắm đặc biệt này vì có thể gặp nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/soc-voi-bon-tam-dien-giat-quai-di-dau-the-ky-20-1401512.html