Sốc với bệnh lý khó nói khiến trùm phát xít Hitler không thể có con

Theo các tài liệu chính thức, trùm phát xít Hitler không có người con nào dù có vợ và nhiều người tình. Tiết lộ bất ngờ về bệnh lý về ông trùm này khiến cả thế giới xôn xao.

Là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, trùm phát xít Hitler nắm quyền lực lớn trong tay. Thế nhưng, gã không có người con nào dù nhiều phụ nữ vây quanh.

Là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, trùm phát xít Hitler nắm quyền lực lớn trong tay. Thế nhưng, gã không có người con nào dù nhiều phụ nữ vây quanh.

Trong số những người phụ nữ gắn bó lâu nhất với nhà độc tài Hitler và cũng nổi tiếng nhất chính là Eva Braun. Trùm phát xít hơn người tình 23 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu năm 1932 và ở bên nhau cho đến năm 1945.

Ở bên nhau hơn 1 thập kỷ, phải đến ngày 29/4/1945, Hitler và người tình lâu năm Eva Braun mới tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, bà chỉ làm vợ Hitler trong 1 ngày bởi đến ngày 30/4, vợ chồng trùm phát xít tự sát. Trong suốt thời gian ở bên Hitler, Eva Braun chưa từng mang thai hay sinh con cho người tình.

Trước khi Eva Braun xuất hiện, Hitler được cho là có một số tình nhân bí mật. Trong số này, nhiều tài liệu nói rằng trong thời gian yêu Eva, Hitler có quan hệ tình ái với một phụ nữ khác là cháu gái Geli Raubal.

Dù yêu Geli Raubal nhưng Hitler không dám công khai chuyện tình này vì sợ bị dư luận chỉ trích cuộc tình loạn luân. Cuối cùng, Geli tự sát bằng súng năm 1931. Nguyên nhân được cho là vì bà cảm thấy bế tắc với cuộc tình với Hitler khi không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Thậm chí, một vài tài liệu chỉ ra Hitler từng có quan hệ tình cảm với cô gái người Pháp Charlotte Lobjoie khi còn là binh sĩ chiến đấu trong Thế chiến 1. Lobjoie sinh cho Hitler một người con trai và đặt tên là Jean-Marie Loret. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện chưa tìm được bằng chứng thuyết phục nào giúp xác nhận quan hệ cha con giữa Jean-Marie Loret với Hitler.

Nhiều người phụ nữ đi qua đời Hitler đều không có người nào sinh con cho trùm phát xít. Từ đây, nhiều người tò mò vì sao gã không có nổi một người con.

Theo hồ sơ y tế của Hitler mà các chuyên gia tìm được, trùm phát xít mắc chứng bệnh có tên hypospadias khiến bộ phận sinh dục nhỏ bất thường.

Căn bệnh này nghiêm trọng đến mức khiến bệnh nhân không thể đi tiểu bình thường, gặp khó khăn trong chuyện phòng the. Các chuyên gia cũng tìm được nhiều bằng chứng về việc các bác sĩ kê cho Hitler những loại thuốc giúp cải thiện chuyện "yêu".

Trong số này có việc bác sĩ Theodor Morell thường tiêm cho Hitler liều thuốc Testoviron (chứa nội tiết tố nam testosterone) trước khi nhà độc tài Đức quốc xã qua đêm với người tình Eva Braun.

Ngoài ra, Hitler mắc nhiều bệnh như đầy hơi nặng, Parkinson nên sử dụng hàng chục loại thuốc khác nhau, bao gồm cả ma túy đá, thuốc an thần. Chính những điều này khiến sức khỏe của trùm phát xít ngày càng xấu đi.

Việc mắc nhiều căn bệnh cộng với sử dụng vô số loại thuốc được cho là nguyên nhân khiến Hitler khó có con. Thậm chí có giả thuyết cho rằng Hitler không muốn có con nên không để cho bất cứ tình nhân nào mang thai. Đây chỉ là giả thuyết chưa có chứng cứ xác thực. Các chuyên gia vẫn tiếp tục điều tra để tìm thêm bằng chứng nhằm tìm ra lý do vì sao Hitler không có con cái.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/soc-voi-benh-ly-kho-noi-khien-trum-phat-xit-hitler-khong-the-co-con-1457589.html