Sốc trước lời của Thái tử Ả Rập Saudi về nhà báo Khashoggi

Theo một nguồn tin giấu tên của tờ Washington Post, vài ngày sau khi nhà báo Jamal Khashoggi biến mất ở bên trong Lãnh sự quán Ả Rập Saudi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) đã gọi điện cho Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump – và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đi cùng Cố vấn Cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner tại Trung tâm Toàn cầu Chống Chủ nghĩa Cực đoan tại thủ đô Riyadh (Ả Rập Saudi) hôm 21.5.2017. Ảnh: Reuters.

Theo Washington Post, các cuộc điện đàm giữa Thái tử MBS và Kushner, Bolton diễn ra trước khi Ả Rập Saudi công khai thừa nhận nhà báo Khashoggi bị các đặc vụ của nước này sát hại. Trong 2 cuộc điện thoại, Thái tử đã hối thúc 2 vị cố vấn cao cấp bảo vệ liên minh Mỹ - Ả Rập Saudi, đồng thời khẳng định Khashoggi là thành viên của phong trào chính trị Anh em Hồi giáo vốn là cái gai trong mắt Riyadh, Bolton và nhiều quan chức cấp cao Mỹ khác.

Có thể thấy, việc chỉ trích Khashoggi là phần tử Hồi giáo cực đoan trong các cuộc gọi với các cố vấn Kushner, Bolton hoàn toàn trái ngược với tuyên bố sau đó của chính quyền Ả Rập Saudi rằng cái chết của vị nhà báo là “một sai lầm nghiêm trọng” và “bi kịch khủng khiếp”.

“Sự việc đã diễn ra rất đau lòng với toàn thể người dân Ả Rập Saudi”, nhà lãnh đạo vương quốc phát biểu vào tuần trước. “Đây là hành động phạm pháp”.

Trong khi đó, Đại sứ Ả Rập Saudi tại Mỹ Khalid bin Salman (KBS) – em trai của Thái tử MBS – gọi ông Khashoggi là “một người bạn” đã “dành phần lớn cuộc đời để phục vụ quốc gia”.

Nhà báo Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi. Ảnh: SCMP.

Phản ứng trước thông tin của Washington Post, gia đình của ông Jamal Khashoggi đã lên tiếng bác bỏ lời nói của Thái tử MBS.

“Jamal Khashoggi không phải là một thành viên của Anh em Hồi giáo. Trong nhiều năm qua, ông cũng đã nhiều lần phủ nhận việc này”, gia đình Khashoggi cho hay.

“Jamal Khashoggi không thể nào là một người nguy hiểm được. Việc gán cho ông cái mác Hồi giáo cực đoan thật là nực cười”.

“Mặc dù có đồng tình với một số mục tiêu của Anh em Hồi giáo, bản thân ông vẫn không đồng ý với thái độ của phong trào, nhất là những hành động nhằm vào Ả Rập Saudi”, gia đình tuyên bố.

Theo nguồn tin của Washington Post, trong cuộc điện đàm với Thái tử MBS, Cố vấn Bolton không hề đưa ra tín hiệu ủng hộ việc nhà lãnh đạo gọi ông Khashoggi là phần tử Hồi giáo cực đoan.

Ngay trong hôm qua (1.11), Riyadh đã phủ nhận thông tin của Washington Post, đồng thời cho biết thêm rằng việc nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi “gọi điện qua lại thường xuyên” với các quan chức cấp cao Mỹ là chuyện bình thường.

Về phía mình, Nhà Trắng từ chối thảo luận về nội dung nhạy cảm của cuộc điện đàm cũng như số lượng cuộc gọi giữa MBS và ông Kushner sau khi sự việc nhà báo Khashoggi mất tích xảy ra.

Tiểu Đào (Theo SCMP)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/soc-truoc-loi-cua-thai-tu-a-rap-saudi-ve-nha-bao-khashoggi-926896.html