Sóc Trăng xảy ra 13 vụ tai nạn đường bộ trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 13 vụ tai nạn đường bộ khiến 11 người thiệt mạng, 12 người bị thương.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự 9 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 2/2 đến ngày 10/2/2019).

Sóc Trăng xảy ra 13 vụ tai nạn đường bộ trong dịp Tết. (Ảnh minh họa).

Theo đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Lực lượng công an chỉ tiếp nhận, điều tra làm rõ 2/2 vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (tỷ lệ khám phá đạt 100%) với 4 đối tượng liên quan. So với thời gian cùng kỳ năm 2018, giảm 9 vụ (2/11) đối tượng.

Đặc biệt, cơ quan công an đã phát hiện và giải tán 336 điểm đánh bạc với trên 1.400 người; bắt quả tang 18 vụ với 112 đối tượng đánh bạc (giảm 6 vụ so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất).

Ngoài ra, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 456 lần, với 1.962 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phát hiện, lập biên bản 506 trường hợp vi phạm, tạm giữ 218 lượt phương tiện, xử phạt hành chính 388 trường hợp với số tiền hơn 409 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp.

Qua đó, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi. Tuy nhiên, toàn tỉnh Sóc Trăng có 13 vụ tai nạn đường bộ khiến 11 người thiệt mạng, bị thương 12 người.

So với cùng kỳ thời gian 9 ngày dịp Tết năm 2018, giảm 4 vụ (13/17), tương đương số người chết (11/11) và giảm 10 người bị thương (12/22).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soc-trang-xay-ra-13-vu-tai-nan-duong-bo-trong-dip-tet-a421587.html