Sóc Trăng ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và du lịch

Ngày 19-6, UBND tỉnh Sóc Trăng phối hợp các bộ, ngành Trung ương tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 và phát động khởi nghiệp với chủ đề 'Sóc Trăng - cơ hội của bạn'.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức thương mại, nhà đầu tư trong nước và quốc tế...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, tỉnh Sóc Trăng giới thiệu, quảng bá về những tiềm năng, lợi thế mà nhà đầu tư có thể khai thác ở địa phương, như: Kinh tế nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo, cảng biển dịch vụ vận tải biển... Trong đó, cảng biển Trần Đề của tỉnh đã được đưa vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, trong tương lai sẽ trở thành cảng biển loại đặc biệt với vai trò là cảng biển cửa ngõ quốc tế, phục vụ xuất, nhập khẩu trực tiếp cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng hiện nay Sóc Trăng vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, là “vùng trũng” xét trên bình diện phát triển chung của cả nước.

Về hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến hết tháng 5-2018, Sóc Trăng chỉ thu hút được 238 triệu USD vốn đăng ký từ 15 dự án, đứng thứ 53/63 tỉnh, thành phố. “Hầu hết các dự án đều có quy mô nhỏ, gần như chưa thu hút được các dự án lớn có chất lượng. Do đó, tác động lan tỏa và tỷ trọng đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI vào GDP, ngân sách, giá trị xuất khẩu, lao động, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nói chung cho địa phương là chưa đáng kể”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu nhận định.

Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Cùng với việc tìm kiếm các nhà đầu tư vào kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp; trung tâm thương mại, siêu thị; cảng biển, vận tải biển... Tỉnh Sóc Trăng tập trung kêu gọi đầu tư, ưu tiên cho 3 lĩnh vực là nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị thành lập và sắp đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khẳng định và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai nhanh chóng các dự án trên địa bàn.

Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký kết các chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ tín dụng với các bộ, ngành, tổ chức tín dụng về đầu tư phát triển nông nghiệp, xúc tiến thương mại, xây dựng mạng lưới điện, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, bản cam kết đầu tư cho 47 dự án với tổng mức vốn đầu tư khoảng 122.880 tỷ đồng; trong đó, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án (vốn đăng ký 3.260 tỷ đồng), cấp giấy chứng nhận đầu tư 5 dự án (vốn đăng ký 950 tỷ đồng).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Sóc Trăng cùng các bộ, ngành, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 của tỉnh. Thủ tướng đánh giá, Sóc Trăng là địa phương vốn có tiềm năng, lợi thế to lớn, các lĩnh vực mà tỉnh lựa chọn ưu tiên kêu gọi đầu tư là hướng đi đúng, phù hợp trong điều kiện hiện nay và trong tương lai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Sóc Trăng cần huy động tối đa và tận dụng tốt mọi nguồn lực để đầu tư phát triển; quan tâm bảo vệ môi trường, không đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế bằng mọi giá; chú trọng xây dựng các mối liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của địa phương, trong đó cần đề cao vai trò của nhà phân phối; chủ động tiếp cận, huy động các nguồn vốn để đầu tư phát triển; phát huy tính năng động của chính quyền các cấp và vai trò của người lãnh đạo trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư; quyết liệt triển khai các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm lo tái định cư cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã kiểu mới phát triển nhiều hơn nữa, đồng thời khuyến khích mở rộng các doanh nghiệp chủ lực; phát triển kinh tế đồng thời phải quan tâm đầu tư cho các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định xã hội…

* Chiều cùng ngày, sau khi dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng. Từ năm 2016 đến nay, đây là lần thứ ba Thủ tướng làm việc với tỉnh Sóc Trăng-địa phương còn nhiều khó khăn nhưng có nhiều tiềm năng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, Sóc Trăng đang đối diện với nhiều vấn đề khó khăn về nguồn vốn tín dụng, môi trường, liên kết trong sản xuất và những vấn đề xã hội khác, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ, khắc phục, cải thiện trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.

Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng cần rà soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra, từ đó xem xét, nghiên cứu để có những biện pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu này. Trong số đó, chú ý đến những chỉ tiêu hiện đang đạt thấp, như: Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người, chỉ số năng lực cạnh tranh. Đi liền với đó, tỉnh cũng cần nỗ lực hơn nữa trong cải thiện môi trường đầu tư; tập trung phát triển đô thị hóa theo hướng rà soát, hoàn thiện lại quy hoạch dân cư gắn liền với thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; không ngừng cải thiện môi trường sống của người dân.

Thủ tướng gợi ý Sóc Trăng cần đặt trọng tâm phát triển cảng Trần Đề để không chỉ phục vụ cho sự phát triển của địa phương mà hướng đến là hiệu quả kinh tế-xã hội của cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, tỉnh cũng cần chú trọng hơn nữa đến hỗ trợ khởi nghiệp, nhất là lớp trẻ.

Thủ tướng cũng lưu ý Sóc Trăng không lơ là nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực, thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, tuyệt đối cảnh giác trước sự dụ dỗ, kích động, lôi kéo của kẻ xấu, các thế lực thù địch; gìn giữ tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn.

Tin, ảnh: HỒNG ĐĂNG - TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/soc-trang-uu-tien-dau-tu-cho-nong-nghiep-cong-nghe-cao-nang-luong-tai-tao-va-du-lich-541850