Sóc Trăng: Trên 3.200 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng cao điểm

Trong tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông.

Công an tỉnh Sóc Trăng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ngày 18/1, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong vòng 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 16/12/2018 - 14/1/2019) các lực lượng làm nhiệm vụ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm. Qua đó, phát hiện 3.214 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt trên 2,1 tỷ đồng. Đồng thời, tạm giữ 1.038 phương tiện các loại.

Bên cạnh đó,các địa phương trong tỉnh đã cảm hóa 1.041 người có các hành vi phạm pháp như: trộm cắp, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng... Công an phát hiện 33 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đã làm rõ 31 vụ với 42 người liên quan. Trong đó nổi cộm là trộm cắp tài sản (chiếm 45%).

Ngoài ra, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã triệt xóa 63 điểm tệ nạn xã hội (bắt 273 người), các lực lượng của Công an Sóc Trăng đã bắt 5 vụ tàng trữ hàng cấm, tịch thu 4.675 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; bắt 6 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (16 người); phát hiện 104 người dương tính với chất ma túy và bắt được 4 người có lệnh truy nã.

Riêng đối với hoạt động "tín dụng đen", trong tháng qua, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 12 vụ với 22 nghi can. Số người vay của những vụ này lên đến con số trên 450 và tiền vay hơn 4,2 tỷ đồng với lãi suất từ 10-70%. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ ở huyện Mỹ Xuyên (chưa khởi tố bị can).

Gia Minh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/soc-trang-tren-3200-truong-hop-vi-pham-giao-thong-trong-thang-cao-diem-d408147.html