Sóc Trăng: Nghỉ học ra sông tắm, hai anh em chết đuối thương tâm

Do được nghỉ học, hai em học sinh của một trường tiểu học ở Sóc Trăng ra sông tắm và đã chết đuối.

Ngày 29/4, chính quyền xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình anh Lâm Văn Hoang (46 tuổi, ở ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề) để an táng hai bé trai đuối nước xảy ra vào chiều 28/4.

Nạn nhân là em Lâm Văn Ph. (11 tuổi) và cháu Lâm Văn M. (9 tuổi, cùng là con anh Hoang). Trước khi bị nạn, hai em là học sinh lớp 3 và 4 của một trường tiểu học tại địa phương.

Hai anh em Ph.,M.

Hai anh em Ph.,M.

Thông tin ban đầu, chiều 28/4, hai anh em Ph., M. được nghỉ học nên cùng bạn bè đồng lứa ra sông tắm. Tuy nhiên, đến 15h cùng ngày, gia đình các em không thấy hai em về nên tổ chức đi tìm kiếm.

Theo người thân nạn nhân, khi nghe các cháu trong xóm nói hai đứa nó đi tắm sông gần cầu Tổng Cáng. Nghi chuyện chẳng lành nên nhờ bà con trong xóm nhảy xuống nước mò thì phát hiện thi thể của hai em. Sau đó, thi thể hai em được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Liêu Tú cũng đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ lo chi phí an táng cho các cháu được 17 triệu đồng.

Được biết, gia đình hai em Ph., M. thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/soc-trang-nghi-hoc-ra-song-tam-hai-anh-em-chet-duoi-thuong-tam-a368365.html