Sóc Trăng kỷ luật chủ tịch huyện không có bằng đại học

Chưa có bằng Đại học nhưng trong hồ sơ lý lịch, Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng khai trình độ chuyên môn là đại học chuyên ngành quân sự.

Chiều 27/11, UBND tỉnh Sóc Trăng đã quyết định kỷ luật ông Mai Thanh Ngon - Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị với hình thức khiển trách về mặt chính quyền. Về mặt Đảng, ông Mai Thanh Ngon cũng bị Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng kỷ luật với hình thức tương đương.

Ông Mai Thanh Ngon - Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Ngon được giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị từ tháng 8/2015. Trước đó, ông là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Trị. Trong hồ sơ lý lịch, ông Ngon khai trình độ chuyên môn là đại học chuyên ngành quân sự, trình độ lý luận chính trị là cao cấp.

Sai phạm của ông Ngon được phanh phui khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận được đơn của cán bộ Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thạnh Trị tố cáo ông Ngon không có bằng tốt nghiệp đại học, khai không trung thực trong hồ sơ ứng cử ban chấp hành Đảng bộ huyện và ứng cử Hội đồng Nhân dân huyện.

UBND huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng).

Theo ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Ngon đã được Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) đào tạo và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu quân sự địa phương cấp huyện vào năm 2009; đào tạo và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo hoàn thiện sĩ quan chỉ huy - tham mưu quân sự địa phương cấp huyện vào năm 2010; được Chính ủy Học viện Lục quân cấp giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị năm 2010.

Ông Huỳnh Văn Sum – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: “Để giữ nghiêm kỷ cương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất hình xử lý đối với ông Ngon là kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. UBND tỉnh cũng triển khai quyết định xử lý khiển trách về mặt chính quyền đối với ông này”.

Ông Sum cũng thông tin thêm, sắp tới sẽ họp các bên có liên quan để tính các bước xử lý tiếp theo. Nếu đưa ông Ngon đi học thì phải tính xem học ở đâu, học những môn, ngành nào còn thiếu, chứ không thể học lại từ đầu.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/soc-trang-ky-luat-chu-tich-huyen-khong-co-bang-dai-hoc-d441966.html