Sóc Trăng khánh thành đường 1.200 tỷ về vùng tôm - lúa

Tuyến đường nối thành phố đến vùng kinh tế tôm - lúa trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng được đưa vào sử dụng sau hơn hai năm thi công.

Sáng 12/10, Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành tuyến đường trọng điểm từ TP Sóc Trăng về vùng kinh tế tôm - lúa trọng điểm của tỉnh.

Dự án có tổng chiều dài 25,5 km, bắt đầu từ phường 9 (TP Sóc Trăng), đi qua trung tâm huyện Mỹ Xuyên, đến Dù Tho (xã Tham Đôn) và kết thúc tại vùng "con tôm ôm cây lúa" ở xã Gia Hòa 1.

 Trục giao thông về vùng kinh tế tôm - lúa trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Việt Tường.

Trục giao thông về vùng kinh tế tôm - lúa trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng vừa được đưa vào sử dụng. Ảnh: Việt Tường.

"Con đường tôm - lúa" ở Sóc Trăng có vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Mặt đường rộng 7 m, 2 làn xe, xây mới 10 cầu, 14 cống hộp, trên 30 cống tròn.

Dự án đi xuyên qua vùng tôm - lúa của huyện Mỹ Xuyên, công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến trên 1.000 hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện cho biết tuyến đường này kết nối với tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, cảng sông Sóc Trăng, đường quốc lộ Nam sông Hậu và quốc lộ 1.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cắt băng khánh thành "con đường tôm - lúa". Ảnh: Việt Tường.

Tuyến đường tạo nên trục giao thông đối nội, đối ngoại quan trọng và hình thành các trục kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ của tỉnh và tạo thuận lợi trong kêu gọi đầu tư, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản vùng sản xuất tôm - lúa trọng điểm thuộc các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

“Trục giao thông về vùng tôm - lúa góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương nơi công trình đi qua”, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/soc-trang-khanh-thanh-duong-1200-ty-ve-vung-tom-lua-post1140814.html