Sóc Trăng: Em trai đâm chết anh ruột trước mặt mẹ

Trong lúc xảy ra xô xát, Hận chộp lấy con dao ở quầy hàng của mẹ, đâm vào người anh ruột khiến người này tử vong tại chỗ.

Ngày 30/10, Cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng đang làm rõ vụ em đâm chết anh ruột. Nạn nhân là anh Quách Châu Khánh (32 tuổi, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng). Nghi can chính là Quách Hoài Hận (27 tuổi) - em ruột của anh Khánh, theo Vietnamnet.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 17h30 ngày 29/10, Khánh với Hận đuổi theo cậu em út tên Thiên để đánh. Khi Thiên bỏ chạy về hướng trung tâm xã thì Khánh và Hận quay về nhà đối diện chợ Cầu Trắng.

Hai anh em sau đó đến chỗ người mẹ bán đồ ăn để nói chuyện rồi xảy ra cãi vã. Lúc này, Hận vật Khánh ngã xuống nền xi măng rồi chộp ngay lấy con dao gần đó và đâm chết anh ruột trước mặt mẹ.

Hiện trường anh Khánh bị Hận đâm (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Nhận tin báo, đêm 29/10, công an đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Hiện công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hận và Thiên sau đó được công an xã mời làm việc rồi cho về. Từ sáng đến trưa 30/10, Hận vẫn đứng khóc cạnh thi thể anh trai.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ để thực hiện các bước tố tụng đối với nghi can.

Hồng Nhung (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/soc-trang-em-trai-dam-chet-anh-ruot-ngay-truoc-mat-me-a207269.html