Sóc Trăng chống tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm

Tại Sóc Trăng, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm, tệ nạn đánh bạc có chiều hướng gia tăng, nhất là vùng nông thôn. Tình hình này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tệ nạn này để người dân được vui Xuân, đón Tết yên bình.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ nhưng tệ nạn đánh bạc vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Theo số liệu thống kê năm 2020, lực lượng Cảnh sát hình sự trên toàn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức đấu tranh, triệt phá 675 vụ, 3.561 đối tượng có liên quan đến tệ nạn cờ bạc, thu giữ trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó, đã khởi tố 23 vụ, 44 đối tượng, xử phạt hành chính 569 vụ, 2.966 đối tượng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cùng một số sự kiện khác trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cùng một số sự kiện khác trên địa bàn.

Điển hình, vào ngày 02/02/2020, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Công an huyện Mỹ Tú triệt phá điểm đá gà ăn tiền tại ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, bắt 14 đối tượng tham gia, thu giữ gần 50 triệu đồng, qua đó đã khởi tố 4 bị can, xử phạt hành chính 10 đối tượng. Đến ngày 30/5/2020, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Công an huyện Long Phú bắt quả tang 16 đối tượng đang tham gia đánh bài binh ăn tiền tại ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, số tiền thu giữ lên đến trên 70 triệu đồng. Gần đây nhất là trong 2 ngày 06 và 08/12/2020, Công an huyện Kế Sách liên tiếp triệt phá 2 điểm lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp 10, xã Trinh Phú và ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, bắt quả tang hàng chục đối tượng tham gia, số tiền tạm giữ lên đến gần 100 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Mã Minh Chiến, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng, trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán thì tệ nạn cờ bạc thường hoạt động rầm rộ hơn, có một số nơi đánh bạc với số tiền ăn thua rất lớn, một số nơi thì lại hoạt động thâu đêm suốt sáng. Đáng chú ý là hiện nay các đối tượng hoạt động tệ nạn cờ bạc rất tinh vi, thường trao đổi với nhau qua điện thoại thông minh hoặc qua mạng xã hội và thường bố trí người, lắp đặt camera quan sát để canh gác, cảnh giới và thường xuyên thay đổi địa điểm, địa bàn hoạt động gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình tiếp cận để bắt và xử lý.

Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng toàn tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng truy quét các loại tội phạm trong dịp cuối năm, nhất là xóa sổ các tụ điểm đánh bạc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ý thức hơn trong việc phối hợp ngăn ngừa tội phạm, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nói chung và các tụ điểm đánh bạc nói riêng thì thông báo ngay để lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh triệt xóa. Đặc biệt, ngày 15/12/2020 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các sự kiện lớn của đất nước, lễ hội đầu năm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tấn công trấn áp mạnh các điểm, tụ điểm cờ bạc trong dịp cuối năm.

Thiếu tá Mã Minh Chiến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết thêm, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm cờ bạc trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tập trung phối hợp với các lực lượng có liên quan đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, bên cạnh đó còn triển khai quyết liện các biện pháp công tác để phát hiện và triệt xóa các điểm, tụ điểm hoạt động cờ bạc trên địa bàn. Trước mắt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị sẽ phối hợp với Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, xử lý kịp thời các tin báo, tố giác của người dân về các hoạt động liên quan đến tệ nạn cờ bạc, bảo đảm cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, vui tươi và hạnh phúc.

Có thể thấy, tệ nạn cờ bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực, quyết tập của lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tệ nạn cờ bạc thì cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng, hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương./.

Bài, ảnh: Thanh Nam

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/soc-trang-chong-te-nan-co-bac-dip-cuoi-nam-572239.html