Sóc Trăng: Cần rút kinh nghiệm việc một số cán bộ huyện Thạnh Trị dùng xe công dự đám giỗ

Theo Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc sử dụng xe công đi công tác thuận đường về đến dự đám giỗ là không vi phạm quy định, cần rút kinh nghiệm.

Chiều 26/8, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng ra thông báo về việc một số cán bộ lãnh đạo dùng xe công vụ dự đám giỗ nhà mẹ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Ngọc Tuấn.

Xe biển xanh số 83D-0332 và người xuống xe được xác định là Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị. (Ảnh: Dân trí)

Xe biển xanh số 83D-0332 và người xuống xe được xác định là Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị. (Ảnh: Dân trí)

Qua xác minh, các cán bộ sử dụng xe công đi đám giỗ gồm ông Trương Vũ Phương (Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị) và ông Hồ Văn Bi (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạnh Trị) sử dụng xe công BKS 83A-004.50. Ông Sơn Sương (Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị) sử dụng xe công mang BKS 83A-0332.

Sau khi đi công tác hội nghị và giám sát, trên đường về các cán bộ dự đám giỗ tại nhà riêng của mẹ ông Trần Ngọc Tuấn tại ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Khi dự đám giỗ xong, những cán bộ này tự đi mô tô về.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, việc sử dụng xe công đi dự hội nghị và đi công tác thuận đường về đến dự đám giỗ của những cán bộ này là không vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng xe công, nên không đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Nhưng cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc, triệt để quy định của pháp luật.

Xe biển xanh số 83D-0332 và người xuống xe được xác định là Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị. (Ảnh: Dân trí)

Ông Trương Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, xác nhận, ông có đến đám giỗ bằng xe biển xanh. Lý do ông Phương đưa ra là do đi họp trên tỉnh về, tiện đường ghé cúng giỗ luôn, và người đi cùng là ông Hồ Văn Bi (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thạnh Trị) và một cán bộ trên tỉnh đi nhờ xe xuống đám giỗ.

Trước đó, ngày 25/8, tại khu vực nhà ông Trần Ngọc Tuấn ở ấp Phú Giao, người dân thấy khá nhiều người đến dự đám giỗ đi xe công dự đám giỗ. Ngoài xe mang biển số tỉnh Sóc Trăng người dân còn thấy ô-tô mang biển số 80A đưa người đến dự đám giỗ. Xe biển xanh 80A-021.10 đưa người tới đám giỗ xong tìm chỗ đậu tại một quán cà phê cách nhà ông Tuấn khoảng 300m-400m.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/soc-trang-can-rut-kinh-nghiem-viec-mot-so-can-bo-huyen-thanh-tri-dung-xe-cong-du-dam-gio-d133464.html