Sóc Trăng: Bí thư xã bị tố vì mang tiền xây nhà hộ nghèo đi gửi tiết kiệm

Hơn 1 tỷ đồng tiền tài trợ xây nhà cho hộ nghèo đã bị Bí thư xã chỉ đạo mang đi gửi tiết kiệm, khiến người dân bức xúc.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1983, ngụ ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), vào tháng 8/2017, ông được cán bộ UBND xã Phong Nẫm cùng với thợ ảnh đến chụp hình căn nhà cũ và yêu cầu gia đình cung cấp sổ hộ nghèo, bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm hồ sơ xin nguồn tài trợ xây dựng nhà tình thương.

Đến năm 2018, ông Nghĩa vui mừng khi biết gia đình đã được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang tài trợ 50 triệu đồng để xây nhà. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua gần hết năm mà không thấy chính quyền địa phương triển khai xây nhà.

 Sổ tiết kiệm do ông Duyên chỉ đạo cho cấp dưới mang tiền hỗ trợ xây nhà hộ nghèo đi gửi

Sổ tiết kiệm do ông Duyên chỉ đạo cho cấp dưới mang tiền hỗ trợ xây nhà hộ nghèo đi gửi

Quá bức xúc nên ông Nghĩa đã nhờ người thân tìm hiểu thì được ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng trả lời với lý do “cấp trên” chỉ đạo mượn danh nghĩa nhà hộ nghèo để xin nguồn tài trợ và dùng số tiền đó để mua sắm đồ cơ quan chứ không phải xin để cất nhà cho hộ nghèo, việc cất nhà phải chờ nguồn khác.

Ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm trả lời báo chí

Qua tìm hiểu của PV được biết, số tiền mà nhà tài trợ trao để xây nhà cho các hộ nghèo đã bị Bí thư xã chỉ đạo cho cấp dưới mang đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng gửi 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 1.024.272.000 đồng (ngày 23/11/2017 gửi một sổ trị giá 800 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng và tháng 9/2018 gửi thêm một sổ trị giá 224.272.000 đồng, kỳ hạn 3 tháng).

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: "Khi nghe tin có tên trong danh sách được xây dựng nhà, tôi vô cùng vui mừng vì được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho gia đình được một căn nhà để yên ổn nơi ăn, chốn ở, tập trung sản xuất vươn lên thoát nghèo. Giờ tôi chỉ mong chính quyền sớm giải quyết xây lại căn nhà đã xiêu vẹo, mục nát cho gia đình tôi có nơi trú mưa, trú gió".

Ông Nghĩa tại căn nhà dột nát chưa được chính quyền xây mới

Tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm cho biết: "Trước đó, vào tháng 7/2017, tại buổi Lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Phong Nẫm, tôi cùng các anh em bên Ủy ban vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp tiền xây nhà cho hộ nghèo. Tổng số tiền vận động được gần 1,4 tỷ đồng, trong đó đã triển khai xây được 2 căn nhà hết 100 triệu đồng (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng), số tiền còn lại chúng tôi đã mang vào ngân hàng gửi tiết kiệm".

Lý giải vấn đề vì sao tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo mà lại mang đi gửi tiết kiệm, ông Duyên cho biết “Trong quá trình chờ các Đoàn thể, Ban dân vận địa phương xét duyệt những hộ đủ kiện mới giải ngân cho xây nhà nên tôi đã chỉ đạo cho thủ quỹ mang số tiền trên vào ngân hàng gửi tiết kiệm để cho an toàn, không thất thoát. Đồng thời lãi suất hàng tháng do ngân hàng chi trả sẽ cộng dồn vào phục vụ cho bà con xây nhà chứ không sử dụng mục đích cá nhân nào”.

Đơn phản ánh của ông Nghĩa

Tuy nhiên, khi PV yêu cầu cung cấp những chứng từ thể hiện số tiền đã gửi vào ngân hàng cũng như lãi suất hàng tháng thì ông Duyên cho rằng thủ quỷ đi công tác nên không thể cung cấp được.

Để rộng đường dư luận, PV tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm. Tại buổi làm việc, ông Cảnh cho biết: "Tổng số tiền vận động tại buổi Lễ khánh thành nhà bia tưởng niệm được gần 1,4 tỷ đồng (trong đó có khoản đóng góp 500 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Thể, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nay là Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang 50 triệu đồng và các đơn vị tài trợ khác). Còn việc số tiền trên đã mang gửi tiết kiệm là do ông Duyên, Bí thư xã chỉ đạo cho ai làm gì thì làm theo thế đó, tôi chỉ quản lý số tiền tổng".

Đảng ủy xã Phong Nẫm, nơi ông Duyên công tác.

Phiếu chi tài trợ cho hộ ông Nghĩa của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang

Việc Bí thư Đảng ủy xã Phong Nẫm chỉ đạo mang hơn 1 tỷ đồng tiền tài trợ xây nhà cho hộ nghèo gửi tiết kiệm với kỳ hạn 3 và 6 tháng đã gây bức xúc người dân, làm mất lòng tin của nhân dân và uy tín của chính quyền địa phương. Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Kế Sách và tỉnh Sóc Trăng sớm vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý các cá nhân sai phạm nếu có.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thành Nhớ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/soc-trang-bi-thu-xa-bi-to-vi-mang-tien-xay-nha-ho-ngheo-di-gui-tiet-kiem-266240.html