Sóc Trăng bắt giữ 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Chiều 25-8, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 phương tiện và 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24-8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung tổ chức tuần tra trên tuyến Sông Hậu, khi đến địa bàn xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách thì bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Lê Văn Năng, sinh năm 1992, trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Trương Văn Thuận, sinh năm 1978, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Lê Thanh Phong, sinh năm 1979, trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; Lê Minh Tuấn, sinh năm 1976, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Trương Quốc Bình, sinh năm 1979, trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang điều khiển 3 phương tiện và sử dụng các thiết bị hút cát dưới sông. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận số lượng cát khai thác trái phép có từ khoảng 6 - 30 m3 trên mỗi phương tiện.

 Hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng phương tiện khai thác cát trái phép.

Hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng phương tiện khai thác cát trái phép.

Từ tháng 5-2020, Công an tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển trái phép qua biên giới các loại khoáng sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: THANH NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/soc-trang-bat-giu-5-doi-tuong-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-hau-632612