Sóc Trăng bắt đầu test nhanh để sàng lọc SARS-CoV-2

Ngành y tế tỉnh Sóc Trăng test nhanh để sàng lọc SARS-CoV-2 đối với những người trở về từ vùng có dịch để phòng chống Covid-19.

Ngày 5/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng đã lấy mẫu của khoảng 100 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và vùng có dịch để test nhanh, sàng lọc SARS-CoV-2. Gần 300 người còn lại sẽ được lấy mẫu để tiếp tục test nhanh.

Sau khi test nhanh, trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ sẽ đưa đi cách ly tại cơ sở y tế và gửi mẫu đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng Trần Văn Khải, tỉnh này đang cách ly tại nhà 372 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và vùng có dịch. Trong đó, thanh niên đang cách ly tại Bệnh viện 30/4 (chuyên khoa lao và bệnh phổi) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

 Cán bộ y tế lấy mẫu những công dân trở về từ Canada để gửi Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Thanh Nam.

Cán bộ y tế lấy mẫu những công dân trở về từ Canada để gửi Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Thanh Nam.

Tối 3/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận 140 công dân Việt Nam từ Canada về nước và đưa vào Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng (đường Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng) để cách ly tập trung.

Những người trở về lần này là trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do trường học, ký túc xá đóng cửa; người lao động hết hạn thị thực, hết hợp đồng lao động; người ốm đau và một số khách du lịch bị kẹt lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bác sĩ Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, cho biết đã điều tra dịch tễ và lấy mẫu của tất cả 140 người gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhưng chưa có kết quả.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/soc-trang-bat-dau-test-nhanh-de-sang-loc-sars-cov-2-post1115830.html