Sóc Trăng: Ba ngày, triệt phá nhiều vụ đánh bạc

Chỉ trong 3 ngày, Công an tỉnh Sóc Trăng đã triệt phá 3 điểm đánh bạc liên quan đến 65 người.

1 vụ đánh bạc bị phát hiện - Ảnh: Hàm Yên

1 vụ đánh bạc bị phát hiện - Ảnh: Hàm Yên

Ngày 21.2, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Công an H.Mỹ Xuyên đang điều tra vụ đánh bạc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chính (44 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên).

Theo thượng tá Khái, đây là sòng bạc quy mô lớn liên quan đến 12 người. Tang vật bị công an tạm giữ tại hiện trường gồm 17 bộ bài tây, 66 hột bầu cua, 12 xe máy và 158,6 triệu đồng. 2 sòng bạc này gồm đánh bài và lắc bầu cua, bị công an bắt quả vào chiều 20.2.

1 ngày trước đó, Công an Ngã Năm kiểm tra hành chính nhà bà Phan Thị Nhan (55 tuổi, ngụ xã Tân Long) thì bắt quả tang 17 người đánh bài ăn tiền. Tang vật bị tạm giữ trên 85 triệu đồng, 13 bộ bài tây và 13 điện thoại di động.

Các nghi can khai đã đánh bài ăn tiền, mỗi tụ đặt 500.000 đến 1.000.000 đồng. Bà Nhan là người tổ chức đánh bạc để thu tiền xâu.

"Đây là thời điểm cuối của đợt trấn áp tội phạm đầu tiên trong đầu năm 2019. Ngoài 2 điểm đánh bạc trên, ngày 17.2, công an còn bắt quả tang 36 người đá gà ăn tiền tại xã Gia Hòa 2, H.Mỹ Xuyên. Tang vật tạm giữ là 4 con gà trống, 5 cặp cựa sắt, 9 hột bầu cua, 30 điện thoại di động và trên 71 triệu đồng", thượng tá Khái nói.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/soc-trang-ba-ngay-triet-pha-nhieu-vu-danh-bac-107528.html