Sốc: Tổng thống Philippines đối xử với Obama như 'bạn gái cũ'

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên tiếng xin lỗi ông Barack Obama vì phát ngôn 'đồ con hoang'.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Global Look Press.

Phát biểu trước khi lên đường tới Israel, Tổng thống Duterte – người nổi tiếng với những ngôn từ “đao búa” – cho biết ông rất xin lỗi vì đã có phát ngôn không đúng mực với cựu Tổng thống Mỹ Obama hồi năm 2016.

“Đây là lúc phù hợp để tôi gửi lời tới ông Obama rằng hiện ông đã là một công dân và tôi rất xin lỗi vì đã nói ra những lời đó”, ông Duterte tuyên bố vào hôm Chủ Nhật (2.9) vừa rồi.

Tuy nhiên, ngay sau lời xin lỗi, nhà lãnh đạo Philippines đã “đệm” thêm một phát ngôn làm nhiều người “nhíu mày”.

“Nếu con tim đã tha thứ thì chúng ta nên tha thứ. Tôi đã tha thứ ông giống như cách mà tôi tha thứ các bạn gái trước kia của mình… Tôi cũng đã tha thứ cho họ”, ông Duterte nói.

Trước đó, trong một cuộc gặp thượng đỉnh khu vực hồi năm 2016 tại Lào, Tổng thống Rodrigo Duterte đã gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “đồ con hoang” nhằm đáp trả việc Washington chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến chống ma túy của Manila. Ngay sau phát ngôn này, cuộc gặp đã bị hủy.

Bình luận về phát ngôn của ông Duterte, ông Obama đã mô tả nhà lãnh đạo Philippines là “một người đầy màu sắc” (colorful guy), đồng thời thúc giục Manila thực thi “cuộc chiến chống ma túy” một cách “đứng đắn”.

Theo RT, ngoài ông Obama, Giáo hoàng Francis và cựu Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg cũng bị ông Duterte chỉ trích bằng ngôn từ tương tự. Thậm chí, vị Tổng thống Philippines còn từng tuyên bố sẽ ném bất kỳ nhóm nhân quyền nào tới điều tra cuộc chiến chống ma túy cho cá sấu ăn, qua đó khởi động một cuộc chiến ngôn từ với Liên Hợp Quốc.

Vào năm 2016, ông Duterte từng giơ “ngón thối” với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, ông lại có thiện cảm đặc biệt với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “một người bạn tốt” có cùng “chung quan điểm”.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/soc-tong-thong-philippines-doi-xu-voi-obama-nhu-ban-gai-cu-909782.html