Sốc: Thái tử Ả Rập Saudi dính líu đến vụ nhà báo Khashoggi?

Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) được cho là đã gọi điện nhằm thuyết phục nhà báo Jamal Khashoggi trở về Riyadh khi ông này đang có mặt tại Lãnh sự quán Ả Rập Saudi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman (trái) và nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: Reuters.

Theo tờ Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin vào hôm Chủ Nhật (21.10), Thái tử bin Salman đã liên lạc với Jamal Khashoggi không lâu sau khi vị nhà báo bị giữ bên trong Lãnh sự quán. Tờ báo này khẳng định, vị Thái tử đã cố thuyết phục ông Khashoggi – người từng rất gần gũi với giới tinh hoa ở Riyadh – trở về nước qua điện thoại.

Tuy nhiên, Khashoggi đã từ chối lời đề nghị này vì cho rằng bản thân sẽ bị bắt và sát hại khi về đến Ả Rập Saudi. Theo Yeni Safak, ngay khi cuộc điện đàm kết thúc, Khashoggi đã bị nhóm đặc vụ Ả Rập Saudi sát hại.

Trước đó, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir tuyên bố cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi là “một sai lầm”, đồng thời khẳng định Thái tử MBS “không hề biết” về hành động hạ sát Khashoggi của các đặc vụ. Tuy nhiên, theo RT, nếu thông tin của Yeni Safak là đúng sự thật thì nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi chắc chắn có biết về chiến dịch “bắt cóc” nhằm thuyết phục vị nhà báo trở về nước.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/soc-thai-tu-a-rap-saudi-dinh-liu-den-vu-nha-bao-khashoggi-923710.html