Sóc Sơn tổ chức hội thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Trong hai ngày 19 và 20/7, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn huyện năm 2018.

Các đội giành được giải thưởng tại cuộc thi.

Tham gia hội thi có 21 xã, thị trấn chia làm 2 cụm. Cụm phía Bắc gồm: Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Tân Hưng, Bắc Phú, Xuân Giang, Tân Minh, Phù Linh, Quang Tiến, Hiền Ninh, Thị trấn Sóc Sơn. Cụm phía Nam gồm: Đông Xuân, Đức Hòa, Xuân Thu, Mai Đình, Tiên Dược, Phù Lỗ, Phú Cường, Phú Minh, Thanh Xuân, Minh Phú, Minh Trí.

Mỗi đội thi trải qua 3 phần thi gồm: Phần Chào hỏi, phần thi Kiến thức, phần thi Tuyên truyền. Với phần thi Chào hỏi, thông qua các hình thức thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm các đội thi đã giới thiệu được đặc điểm của đơn vị, kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của địa phương cũng như các thành viên trong đội. Phần thi Kiến thức, mỗi đội trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Quy tắc ứng xử nơi công cộng và câu hỏi tình huống do Ban giám khảo đưa ra.

Đặc biệt, với phần thi tuyên truyền, mỗi đội dàn dựng một tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; đưa ra cách giải quyết mâu thuẫn tại nơi sinh hoạt công cộng; cách xử lý các tình huống phát sinh khi tuyên truyền vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; cách vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, qua đó, giúp mọi người nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, từ đó có những hành động đúng đắn để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Một tiết mục dự thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho đơn vị Thị trấn Sóc Sơn và xã Đông Xuân, 2 giải Nhì cho đơn vị Tân Minh và Tiên Dược, 4 giải Ba cho đơn vị: Hồng Kỳ, Phù Linh, Mai Đình và Phú Cường và 13 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức hội thi cũng trao 2 giải màn chào hỏi ấn tượng cho đơn vị Đông Xuân và Thị trấn Sóc Sơn, 2 giải tuyên truyền xuất sắc cho đơn vị Tân Minh và Phú Cường.
Hội thi là đợt tuyên truyền, học tập và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Qua đó từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức, nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong ứng xử nơi công cộng, xây dựng huyện Sóc Sơn, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại; góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của huyện, Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/soc-son-to-chuc-hoi-thi-tuyen-truyen-quy-tac-ung-xu-noi-cong-cong-321268.html