Sóc Sơn quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 11

Ngày 13/11, Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã thông báo nhanh các nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII), trọng tâm là những nội dung Trung ương đã bàn, cho ý kiến sâu như: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét thi hành kỷ luật đảng viên…

Các đại biểu cũng được nghe GS.TSKH Vũ Minh Giang giới thiệu chuyên đề “Tinh hoa cầm quyền, trị quốc trong lịch sử Việt Nam”. Trong đó, làm rõ những tinh hoa về nghệ thuật cầm quyền, trị quốc trong lịch sử dân tộc như: Lấy dân làm gốc; lợi ích dân tộc là tối thượng; cai trị mềm dẻo, hài hòa, trọng hòa hiếu; trọng hiền tài; mở rộng dân chủ; khoan dung tôn giáo. Báo cáo viên cũng thông tin về 9 bài học từ lịch sử cầm quyền, trị quốc.

Đơn cử như: Bài học về tư tưởng trị quốc - dân là nước; về xây dựng bộ máy chính quyền các cấp - tập quyền thân dân; về sử dụng nhân lực, trọng dụng nhân tài - nguyên khí quốc gia; về xây dựng và quản lý kinh tế - hiệu quả là thước đo tính đúng đắn; về xây dựng khối đoàn kết toàn dân - là lẽ sống còn của dân tộc; về quản lý xã hội - lòng dân là thước đo mức độ thành công; về kháng chiến chống ngoại xâm - chúng chí thành thành (ý chí của dân là thành trì giữ nước kiên cố nhất); về chính sách ngoại giao mềm dẻo, dĩ bất biến, ứng vạn biến và bài học về xây dựng phát triển văn hóa - giáo dục - truyền thống hiếu học là tài nguyên vô giá. Đây là những nội dung quan trọng, là kinh nghiệm quý giá cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Huyện trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực thi nhiệm vụ.

Sau hội nghị này, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ triển khai tuyên truyền, thông tin sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung quan trọng và kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII), hoàn thành trong tháng 11/2019.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/soc-son-quan-triet-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-11-khoa-xii-357444.html