Sóc Sơn hướng tới xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh đã nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường THCS xã Phù Linh, tổ chức ngày 19/11.

Đại diện trường THCS Phù Linh đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Đại diện trường THCS Phù Linh đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường THCS Phù Linh tiền thân là trường phổ thông cấp 1,2 Phù Linh được thành lập từ năm 1964. Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, trường THCS Phù Linh đã có những bước phát triển rõ rệt và vững chắc về mọi mặt. Từ 3 lớp học tranh tre mái lá với 130 học sinh, đến nay, trường THCS Phù Linh đã có 19 lớp với 718 học sinh, 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện ổn định và phát triển 3 năm qua đạt trung bình 35%. Số học sinh giỏi các cấp luôn ổn định và đứng trong tốp đầu của các trường THCS trong toàn huyện; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS nhiều năm qua luôn đạt 100 %; tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập trên địa bàn huyện đạt trung bình 85%.

Với những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực, trường THCS Phù Linh đã đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Tại buổi lễ, UBND huyện Sóc Sơn đã công bố Quyết định số 513/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội công nhận trường THCS Phù Linh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường THCS Phù Linh, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh ghi nhận những công sức, thành tựu mà lớp lớp thế hệ thầy và trò trường THCS Phù Linh, Đảng bộ và nhân dân xã Phù Linh đã nỗ lực dày công xây dựng và vun đắp. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, nhà trường cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; xây dựng tốt mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động và kết quả giáo dục.

Cùng với đó, ông Phạm Quang Thanh đề nghị ngành GD&ĐT huyện cần đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện; làm tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh; phối hợp thật tốt việc dạy văn hóa với giáo dục đạo đức, pháp luật, lý tưởng và kỹ năng sống. Đặc biệt, quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, tính tự lập, chủ động, sáng tạo, phát triển tư duy.

Nhân dịp này, trường THCS Phù Linh được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, UBND huyện Sóc Sơn cũng đã trao danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho nhà trường và 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Trương Ngọc Lan

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/soc-son-huong-toi-xay-dung-truong-hoc-than-thien-hoc-sinh-tich-cuc-402220.html