Sóc Sơn, Hà Nội: Vì sao chính quyền xã 'im lặng' trước biệt thự 'khủng' xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp?

Một căn biệt thự 'khủng' có diện tích lên tới hàng trăm m2 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng suốt từ năm 2015 đến nay chính quyền xã Xuân Thu vẫn không có văn bản báo cáo UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận.

Thời gian gần đây Báo Gia đình và Xã hội tiếp nhận được nhiều phản ánh của công dân sinh sống tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội về sự việc một căn biệt thự “khủng” có diện tích hàng trăm m2, thách thức pháp luật xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, công trình trái phép trên là của gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn (trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Công trình được xây dựng từ cuối năm 2015 với quy mô 3 tầng nổi trên mặt đất rất đồ sộ.

Không chỉ xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, hộ gia đình này còn dựng nhà xưởng lẫn tập kết rất nhiều núi đất trái quy định ở khu vực xung quanh nhà.

“Ngoài việc thách thức pháp luật xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, gia đình ông Đoàn còn thường xuyên cho máy múc đất, tạo thành những rãnh lớn khiến một phần diện tích đất nông nghiệp của nhiều hộ dân liền kề không có nước tưới tiêu, phải bỏ hoang hóa”, một người dân sinh sống tại xã Xuân Thu nói trong bức xúc.

Biệt thự "khủng" hàng trăm m2 xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Xuân Thắng

Để làm rõ vấn đề trên, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội. Ông Tuấn thẳng thắn thừa nhận, căn biệt thự lẫn xưởng phía sau nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn tại thôn Thu Thủy là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Nói về nguồn gốc đất của công trình trái phép nêu trên, ông Hoàng Quỳnh Nam, cán bộ địa chính xã Xuân Thu cho biết: "Trước đây, hộ gia đình ông Đoàn chỉ có một mảnh 80m2 có sổ đỏ, tiếp giáp mặt đường 16. Qua thời gian, ông Đoàn tiếp tục mua lại phần diện tích ao, thùng của nhiều hộ dân vẫn canh tác được phía sau nhà (bản chất là đất nông nghiệp – PV) rồi xây dựng công trình nhà ở kiên cố trên đó".

Trao đổi thêm với PV, ông Tuấn nói: "Biệt thự của gia đình ông Đoàn được xây dựng từ cuối năm 2015, trước thời điểm ông ngồi vào ghế Chủ tịch UBND xã Xuân Thu. Tới đầu năm 2016, ông Tuấn cũng nắm bắt được vụ việc. Tuy nhiên, từ đó tới nay UBND xã Xuân Thu vẫn chưa có bất cứ báo cáo nào gửi UBND huyện Sóc Sơn về vụ việc nói trên để có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm".

Khi được hỏi về biện pháp xử lý đối với công trình xây dựng trái phép của hộ gia đình ông Đoàn trong thời gian tới thế nào, ông Tuấn khẳng định: "Ngay trong tuần tới, UBND xã Xuân Thu sẽ tổ chức một buổi họp để bàn bạc về vấn đề Báo Gia đình và Xã hội phản ánh, sau đó sẽ có báo cáo gửi UBND huyện Sóc Sơn để tìm biện pháp xử lý".

Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/soc-son-ha-noi-vi-sao-chinh-quyen-xa-im-lang-truoc-biet-thu-khung-xay-dung-trai-phep-tren-dat-nong-nghiep-20180413102954427.htm