Sóc Sơn, Hà Nội: Đang xác minh cuốn sổ đỏ 'bất thường' trên đất công!

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hữu Hoa, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) liên quan đến việc tranh chấp đất đai trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn xảy ra tình trạng tranh chấp đất giữa gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Tình - Hà Thị Chúc (thôn Đo Tân, xã Bắc Sơn) với trường hợp ông Trần Bá Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội).

Ông Tình cho rằng, năm 1992, vợ chồng ông được nhà nước giao hơn 12 nghìn m2 tại thôn Lai Sơn (Bắc Sơn). Năm 2004, gia đình ông cho ông Trần Bá Tấn thuê sử dụng và cho phép ông Tấn được hạ độ cao của đất để làm gạch thủ công. Hai bên nói miệng, không có văn bản tài liệu gì. Và đến tháng 9/2011, khi hợp đồng thuê hết hạn nên ông Tình đòi lại quản lý, sử dụng.

Mảnh đất tranh chấp. Ảnh Internet

Tuy nhiên ở một diễn biến khác, khi trao đổi với phóng viên, ông Tấn một mực khẳng định rằng, vào năm 2004, chính ông đã mua lại lô đất của vợ chồng ông bà Tình, chứ không phải thuê đất.

“Việc tôi mua lô đất của gia đình ông bà ấy đều có giấy biên nhận, ghi rõ việc mua bán và cả hai đều ký tên rõ ràng. Khi mua đất xong tôi đã đầu tư làm nhà máy gạch thủ công. Đến khi Nhà nước có chủ trương xóa bỏ lò gạch cũ thì tôi cùng với một số hộ khác góp cổ phần để xây dựng nhà máy gạch hiện đại, đúng theo quy định. Bao nhiêu năm ổn định, vậy mà không biết vì sao ông Tình lại quay ra tranh chấp với tôi”- ông Tấn cho hay.

Giấy biên nhận thể hiện co viết ông Tấn mua lô đất của ông bà Tình

Nhằm làm sáng tỏ sự việc trên phóng viên báo Gia đình Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Hoa, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn.

Nói về nguồn gốc đất, ông Hoa cho biết, năm 1986, đơn vị 569 giải thể, toàn bộ quỹ đất do đơn vị này quản lý, sử dụng tại thôn Lai Sơn được bàn giao lại cho xã Bắc Sơn quản lý.

Từ năm 1987 đến năm 1990, một số hộ dân Lai Sơn đã tự ý ra cải tạo khu đất nêu trên để trồng cây hàng năm, trồng rừng, trong đó có hộ gia đình bà Chúc.

Năm 1991, thực hiện dự án trồng rừng PAM, hộ gia đình bà Chúc, ông Tình được phân cây giống và hỗ trợ trồng rừng. Đến năm 1992, khi đo đạc bản đồ địa chính, toàn bộ diện tích đất 569 để lại đều được đo đạc trên bản đồ có khoảng gần 20 hộ sử dụng.

“Tất cả các hộ sử dụng ở đó không có hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cả. Chúng tôi cũng đã mời các nhân chứng là người ở thời kì trước xin ý kiến và mọi người đều khẳng định không ai được cấp sổ”- Ông Hoa nói.

Liên quan đến việc, gia đình ông Nguyễn Bá Tình và bà Hà Thị Chúc được UBND huyện Sóc Sơn cấp sổ đỏ tại khu đất trên, ông Hoa cho rằng, Thanh tra huyện xác minh tính hợp pháp.

“Sau khi biết sự việc chúng tôi đã có văn bản trình UBND huyện kiểm tra xem xét nhưng huyện trả lời không quản lí hồ sơ. Hiện huyện đã giao cho Thanh tra nhà nước xác minh tính hợp pháp của tấm sổ được cấp. Nếu đủ hay không đủ điều kiện thì huyện sẽ xử lí tấm sổ này”- Ông Hoa cho hay.

Báo Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc!

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/soc-son-ha-noi-dang-xac-minh-cuon-so-do-bat-thuong-tren-dat-cong-d120679.html