Sóc Sơn (Hà Nội): Công khai kết luận giải quyết tố cáo nguyên Chủ tịch xã Phú Minh

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tại kết luận nội dung tố cáo đối với ông Dương Đào Hân, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Minh và ông Vương Văn Hùng, nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) thôn Phù Xá Đoài.

Công dân tố cáo UBND xã Phú Minh đã bao che cho ông Vương Văn Hùng, tại thời điểm ông Hùng làm Chủ nhiệm HTX nông nghiệp thôn Phù Xá Đoài đã chiếm đoạt 107,4kg đỗ tương giống được UBND huyện Sóc Sơn hỗ trợ nhân dân thôn Đoài do ảnh hưởng lũ lụt năm 2013.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 10/9/2013, Huyện ủy Sóc Sơn có Thông báo số 545 về việc triển khai hỗ trợ giống cây trồng để khắc phục thiên tai sau cơn bão số 5 và số 6 để giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống nhân dân. UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt chương trình hỗ trợ giống đỗ tương DT84 khôi phục sản xuất, giao Phòng Kinh tế huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, đồng thời giám sát, đánh giá kết quả đã thực hiện.

Theo đó, HTX thôn Phù Xá Đoài được UBND xã Phú Minh bàn giao 633kg đỗ tương, Ban quản lý HTX đã tiến hành cấp phát cho các hộ gia đình trong thôn Đoài từ ngày 29/9/2013 đến hết ngày 9/10/2013. Tuy nhiên, còn một số hộ gia đình không đến nhận, do đó số lượng đỗ tương giống còn tồn đọng được để tại Nhà văn hóa thôn là 107,4kg nhưng Ban quản lý HTX thôn đã không thông báo lại với UBND xã.

Năm 2015, qua kiểm tra thấy 107,4kg đỗ tương còn tồn lại đã bị hỏng, không thể sử dụng được, Ban quản lý HTX thôn Phù Xá Đoài nhiệm kỳ 2012-2014 đã tự lập biên bản tiêu hủy 107,4kg đỗ tương trên. Do đó, không có việc ông Hùng, nguyên Chủ nhiệm HTX Phù Xá Đoài đã chiếm đoạt 107,4kg đỗ tương. Vì vậy, nội dung mà công dân tố cáo đối với ông Hùng là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, việc để tồn đọng và tự động tiêu hủy 107,4kg đỗ tương giống, trách nhiệm vẫn thuộc về ông Hùng và ông Hân vì đã không làm hết trách nhiệm, không kiểm tra việc cấp phát đỗ tương giống cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ.

Giao UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND xã Phú Minh kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Dương Đào Hân và ông Vương Văn Hùng. Ban Tiếp công dân TP niêm yết công khai Kết luận giải quyết tố cáo này tại trụ sở theo quy định; Thanh tra TP gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo và người tố cáo theo quy định.

Thanh Lương

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/soc-son-ha-noi-cong-khai-ket-luan-giai-quyet-to-cao-nguyen-chu-tich-xa-phu-minh_t114c1002n138093