Sóc Sơn (Hà Nội): Ai 'bảo kê' cho trạm trộn bê tông và bãi xe không phép hoạt động!

Mặc dù không đầy đủ thủ tục pháp lý, thế nhưng trạm trộn bê tông Thiên Tân và bãi trông giữ xe rộng hàng ngàn m2 vẫn ngang nhiên hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ và tai nạn

Vừa qua, tòa soạn nhận được phản ánh của một số Thương binh. Với nội dung phản ánh là tại khu vực phố Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội đang tồn tại trạm trộn bê tông Thiên Tân hoạt động gần như cả ngày, xả thải trực tiếp ra ngoài đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và mất an toàn cho các hộ dân nơi đây, tuy nhiên vẫn chưa thấy cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trạm trộn bê tông Thiên Tân ngang nhiên hoạt động, xả nước thải trực tiếp ra đường, gây bức xúc cho người dân.

Trạm trộn bê tông Thiên Tân ngang nhiên hoạt động, xả nước thải trực tiếp ra đường, gây bức xúc cho người dân.

Qua quan sát của PV tại nơi phản ánh, trạm trộn bê tông được xây dựng trên một khoảng đất lớn. Bên trong khuôn viên là 3 bể trộn và một ngôi nhà điều hành rộng chừng 100m2, xung quanh cát và đá được tập kết thành từng đống, trạm trộn này hoạt động khá rầm rộ với nhiều lượt xe bồn ra vào, tại mặt đường nơi xe thường xuyên qua lại, lộ rõ những điểm nứt nẻ, xuống cấp, nước thải tràn ra đường rất nguy hiểm cho các phương tiện khi di chuyển qua đây.

Anh T - một người dân sống cạnh đó cho biết, hàng ngày rất nhiều xe vận chuyển bê tông, xi măng, sỏi, đá rơi vương vãi làm cho ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì đất bùn lầy lội, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Các anh (PV) cứ để ý xem có điều rất lạ, là tại sao biển cấm xe đi ngược chiều lại không được cắm ở ngã 3 theo đúng quy định, nhưng ở đây lại cắm tụt vào tận cổng trạm bê tông làm cho nhiều phương tiện không biết đi vào lại phải quay lại…!

“Hô biến” đất khuôn viên thành bãi trông giữ xe ô tô

Bãi trông giữ xe không phép nơi đây sẽ mang lại lợi ích cho ai! Khiến người dân hoài nghi.

Cũng trong đơn thư phản ánh gửi Tòa soạn, bên cạnh trạm trộn bê tông Thiên Tân xuất hiện bãi trông giữ ô tô hoạt động không phép. Theo PV quan sát, bãi đỗ xe này nằm phía sau trạm trộn, rộng hàng ngàn m2 đất, rất sơ sài, tạm bợ và thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Trong vai một người muốn gửi xe ô tô được biết, giá gửi xe theo tháng là trên 1 triệu đồng/tháng, tùy theo từng loại xe, còn gửi qua đêm là 50 ngàn đồng.

Như vậy, xã hội sẽ phải gánh chịu những hệ lụy của các bãi trông xe “lậu” nếu xảy ra sự cố hỏa hoạn không mong muốn, người gửi xe sẽ phải ôm rủi ro về phần mình, ai sẽ là người chịu trách nhiệm! Còn đồng tiền thì chảy vào túi của cá nhân!.

Để có thông tin khách quan, PV đã đặt nội dung làm việc với UBND xã Thanh Xuân, UBND huyện Sóc Sơn và PV đã rất nhiều lần liên hệ lại bằng điện thoại. Nhưng đã gần 1 tháng trôi qua PV cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời từ phía Chính quyền nơi đây.
Theo thông tin PV có được, vừa qua, UBND xã Thanh Xuân đã rất quyết liệt ra quân để cưỡng chế các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, nhưng không hiểu vì sao trạm trộn bê tông Thiên Tân và bãi giữ xe lại vẫn “ung dung” hoạt động. Điều này khiến dư luận không khỏi hoài nghi!

Thiết nghĩ, việc ngăn chặn kịp thời và quyết liệt trong xử lý các sai phạm cũng chính là công việc và trách nhiệm quản lý của Chính quyền sở tại. Nhưng nếu có sai phạm mà không xử lý thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Câu hỏi này xin được gửi về UBND huyện Sóc Sơn, UBND thành phố Hà Nội để làm rõ.

Theo Hòa nhập

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/soc-son-ha-noi-ai-bao-ke-cho-tram-tron-be-tong-va-bai-xe-khong-phep-hoat-dong-63497.htm