Sóc Sơn: Biệt thự tăng tiến độ, resort vẫn nhận khách

Dù đã bắt đầu tiến hành thanh tra về việc sử dụng đất rừng tại Sóc Sơn nhưng các hoạt động khai thác trái phép vẫn diễn ra bình thường

Sáng ngày 22/10/2018, Thanh tra Hà Nội đã chính thức công bố quyết định thanh tra về việc sử dụng đất rừng trên địa bàn 2 xã Minh Phú và Minh Trí thuộc huyện Sóc Sơn từ năm 2008 - 2018.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra sẽ làm rõ công tác thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ được công bố vào năm 2006 trong việc sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra 22/10/2018.

Thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn cho biết huyện cũng đang giải quyết vi phạm trật tự xây dựng tại các xã Phú Minh, Phú Cường, Phù Lỗ, Minh Phú và Minh Trí. Trong đó, có 45 công trình xây dựng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ tại xã Minh Trí và Minh Phú. Huyện Sóc Sơn cũng đã ra lệnh cấm xây dựng, thi công tại các xã Minh Trí, Minh Phú.

Tuy nhiên, các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với mục đích kinh doanh như các resort, homestay, khách sạn cao cấp cũng không có dấu hiệu tạm ngừng hoạt động trong thời gian thanh tra kiểm tra.

Với lý do cần thuê một địa điểm để đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng cuối tuần gần Hà Nội, trao đổi với quản lý của một Resort tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn cho biết khu nghỉ dưỡng vẫn hoạt động bình thường.

Sau khi người quản lý giới thiệu về một loạt tiện ích như phòng nghỉ hiện đại, phòng xem phim, karaoke, bể bơi, khu nhà ăn và bếp, sân vườn, khu thể thao, khu nướng ngoài trời... Resort này còn khẳng định không bị ô nhiễm tiếng ồn bởi các công trường xung quanh.

Biệt thự nghỉ dưỡng vẫn được hoạt động và không còn nhiều phòng để khách lựa chọn

Một resort khác nằm giữa rừng thông cũng tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn khẳng định khu nghỉ dưỡng vẫn hoạt động bình thường và có thể đón khách vào cuối tuần sau, cuối tuần này đã hết phòng.

Bày tỏ lo ngại về việc Sóc Sơn đang xây dựng rất ồn ào, nhân viên tư vấn của resort này cho biết họ đảm bảo về việc riêng tư, không bụi ồn vì khu vực resort này đã xây dựng xong cách đây vài năm, hiện mật độ xây dựng đang nằm ở khu vực khác cách vài km và không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các công trình đang trong quá trình xây dựng tại hai xã Minh Phú và Minh Trí vẫn đang đẩy nhanh tiến độ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Cường, trưởng thôn Minh Tân (xã Minh Trí) cho biết thôn của ông có nhiều các công trình xây dựng vi phạm nhất bởi vị trí đắc địa.

"Các biệt thự, biệt phủ đều tựa lưng vào núi và quay mặt ra phía hồ" - Ông Cường cho biết.

Các công trình xây dựng vẫn được đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo phản ánh của ông Cường, các công trình đều đang thi công bình thường, tiếng máy xúc máy ủi đều diễn ra hàng ngày và thậm chí còn đang tăng tiến độ.

Ông Nguyễn Đình Cường cho biết: "Chính quyền xã, huyện nắm rõ chủ nhân thực sự của chúng là ai. Còn người dân trong thôn thì chịu, họ đến ở nhưng đóng cửa ở trong nhà là chủ yếu. Còn những căn đang xây thì chưa ai nhìn thấy chủ nhân thực sự mà chỉ thấy công nhân làm ngày đêm".

Mặc dù không biết chủ nhân của những căn biệt thự đó là ai nhưng những người dân bản địa sống ở thôn Minh Tân đều hiểu rằng đó là những người "lắm tiền nhiều của".

Bởi người dân nghèo chỉ cần sai phạm nhỏ là bị chính quyền kiểm tra, xử phạt còn với chủ nhân căn biệt thự đó không có chút lo lắng nào.

Ghi nhận của báo chí, tại xã Minh Trí, cứ đi vài trăm mét lại thấy một bãi tập kết vật liệu, một công trình đang xây mới, cơi nới mở rộng. Lượng xe chở vật liệu ra vào nườm nượp.

Nhiều công nhân cho biết họ đang bị chủ đầu tư ép đẩy tiến độ để hoàn thành càng sớm càng tốt các công trình.

Thanh Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/soc-son-biet-thu-tang-tien-do-resort-van-nhan-khach-3367969/