Sốc: Phá khóa hàng loạt xe máy trong tích tắc chỉ bằng sợi dây kẽm

Giả vờ làm khách vào các quán cafe, băng trộm phối hợp với nhau, phá khóa hàng loạt xe máy trong 10 giây chỉ bằng đoạn dây kẽm.

Dân Trí đưa tin, ngày 2/8, Công an quận 7 (TP.HCM) đang tạm giữ băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy chỉ bằng đoạn dây kẽm gồm: Hồ Đình Hòa (SN 1999), Lê Văn Dũng (SN 1989) và Trần Đức Nam, cả 3 cùng quê Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hồ sơ thể hiện, ngày 9/7, phát hiện quán cà phê trên đường Phạm Hữu Lầu (quận 7) có nhiều xe máy để trước nên Dũng và Hòa giả vờ làm khách vào uống cà phê. Nhân lúc không ai để ý, Dũng tiếp cận chiếc xe máy hiệu Exciter bứt sợi dây điện rồi đấu nối bằng một cọng dây kẽm, nổ máy tẩu thoát.

Chỉ bằng sợi kẽm, nhóm đối tượng đã phá khóa và trộm nhiều xe máy.

Chỉ bằng sợi kẽm, nhóm đối tượng đã phá khóa và trộm nhiều xe máy.

Vụ việc đã được báo lên công an. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhận diện đối tượng gây án thông qua dữ liệu camera an ninh. Nhiều trinh sát được tung ra để truy tìm những tên trộm. Ngày 31/7, Hòa, Dũng và Nam bị công an bắt giữ.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, các đối tượng thừa nhận, từ tháng 5-7/2109 bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 7. Bằng thủ đoạn giả vờ làm khách tại các quán cà phê, quán cơm, nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy. Bọn chúng thường nhắm đến những chiếc xe hiệu Exciter vì biết cách mở nguồn bằng đoạn dây kẽm.

Ngoài ra, 3 đối tượng này còn khai nhận thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác ở địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh. Xe máy trộm được, chúng mang đi bán với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soc-pha-khoa-hang-loat-xe-may-trong-tich-tac-chi-bang-soi-day-kem-a444163.html