SỐC: Mourinho lĩnh án 1 năm tù vì bị cáo buộc gian lận thuế

HLV Jose Mourinho vừa chấp nhận mức án 1 năm tù cùng số tiền phạt lên đến gần 700.000 euro.

HLV CLB M.U đã phải nhận mức án 1 năm tù từ Tòa án tại Tây Ban Nha. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị cáo buộc gian lận số tiền thuế lên đến 3,3 triệu euro. Số tiền này liên quan đến thu nhập do Mourinho kiếm được từ bản quyền hình ảnh của bản thân suốt thời gian làm HLV CLB Real Madrid.

Mourinho vừa chấp nhận mức án phạt do Tòa án tại Tây Ban Nha đưa ra. Bên cạnh đó, “người đặc biệt” còn phải nộp số tiền phạt vào khoảng 669.323 euro vào Kho bạc Tây Ban Nha để tránh phải ngồi tù giam.

Mourinho lĩnh án phạt tù từ Tòa án Tây Ban Nha. Ảnh: Marca.

Luật pháp Tây Ban Nha quy định, những án tù nhẹ sẽ cho phép nộp phạt để tránh việc ngồi tù. Thay vào đó, án phạt 1 năm tù giam được hạ xuống thành mức quản chế nếu Mourinho nộp đủ số tiền quy định.

Mourinho không phải người đầu tiên gặp rắc rối về thuế ở Tây Ban Nha. Trước “người đặc biệt”, hàng loạt những siêu sao khác cũng bị xét xử về hành vi trốn thuế như: Ronaldo, Messi, Di Maria, Mascherano…

Ronaldo từng bị phạt số tiền lên đến gần 19 triệu euro về hành vi trốn thuế. Ảnh: Football Stuff.

Vào hồi tháng 7 vừa qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa phải nhận mức án 2 năm tù kèm theo số tiền phạt gần 19 triệu euro cũng bởi những vấn đề liên quan đến tiền bản quyền hình ảnh. CR7 sau đó đã chấp nhận nộp tiền để tránh việc phải ngồi tù.

Dường như, luật thuế thu nhập ở Tây Ban Nha đang trở thành nỗi ác mộng đối với những người nước ngoài muốn cống hiến tại đây. Kể từ khi Chính phủ Tây Ban Nha thay đổi chính sách về thuế thu nhập vào năm 2010, không ít những ngôi sao đình đám của làng bóng đá thế giới nối đuôi nhau hầu tòa.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/soc-mourinho-linh-an-1-nam-tu-vi-bi-cao-buoc-gian-lan-thue-3599028.html