Sốc: Mourinho lại chỉ trích thậm tệ cầu thủ Man Utd

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha Jose Mourinho lại chỉ trích các cầu thủ hiện tại của Manchester United, khi cho rằng "họ không biết mình cần làm gì để chiến thắng".

Mourinho trong buổi họp báo mới nhất. Ảnh: Internet.

Trước cuộc tiếp đón Burnley tại sân nhà Old Trafford, huấn luyện viên Jose Mourinho lại bất ngờ lên tiếng chỉ trích các học trò của mình. HLV này ám chỉ việc thiếu kinh nghiệm của dàn cầu thủ hiện tại là lý do khiến Manchester United chơi sa sút.

"Họ (các cầu thủ) đã chơi không theo cách mà tôi muốn," Mourinho nói với báo chí, được tờ Mirror dẫn lại. "Tôi đã đến CLB khi họ không còn những Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane hay Bryan Robson (các cựu cầu thủ xuất sắc của CLB - nd)."

"Tôi đã đến trễ. Tôi có trong tay một nhóm cầu thủ tốt nhưng phần lớn trong số họ không biết làm thế nào để giải quyết trận đấu. Họ không thật sự sẵn sàng để chiến thắng. Giống như Michael Carrick - khi cậu ấy ở tuổi 24, 25 là những hiện tượng, là những nhà vô địch."

Lúc này, Manchester United đang đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League , nhưng họ chỉ kém đội dẫn đầu Manchester City 6 điểm. Thầy trò Jose Mourinho cũng đã có chiến thắng quan trọng trong trận đấu với Man City hồi giữa tuần tại EFL Cup.

"Nó là một quá trình nhưng tôi không muốn thay đổi mục tiêu của mình - đó là chiến thắng," người đặc biệt khẳng định tiếp. "Ở câu lạc bộ này bạn phải luôn sẵn sàng rằng mình cần phải cạnh tranh ở cả 4 đấu trường, và sẵn sàng chiến thắng."

Đó có lẽ là lý do Mourinho sử dụng gần như đội hình mạnh nhất trong trận đấu trên sân Old Trafford hồi giữa tuần qua. Trong khi đối thủ của họ, Man City chỉ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. "Mục đích của tôi là chiến thắng. 1,2 hay 3 rồi 4. Danh hiệu hoặc là không gì cả."

Đây không phải lần đầu Mourinho chỉ trích các học trò mình trong vài mùa giải gần đây. Năm ngoái, ông cũng chỉ trích mạnh mẽ các cầu thủ Chelsea trước khi bị sa thải. Ở mùa giải năm nay, Mourinho cũng từng bóng gió cho rằng "các cầu thủ Manchester United đã chơi không đúng theo ý ông" và "phạm những sai lầm khó tha thứ". Đặc biệt trong các thất bại ở derby Manchester, Watford hay trước Chelsea.

Man Utd không còn những cầu thủ kinh nghiệm như Giggs hay Scholes. Ảnh: Internet.

"Khi bạn không có một đội hình giàu kinh nghiệm, một đội hình mà mọi người đều biết làm thế nào để chiến thắng, điều đó rất khó khăn," Mourinho khẳng định tiếp. Tuy nhiên, theo thống kê từ Transfermarkt, độ tuổi trung bình hiện tại của Manchester United rơi vào khoảng 26.7. Cao hơn nhiều so với thời Louis van Gaal khi có thời điểm độ tuổi ra sân trung bình của CLB xuống còn 22.6 (ở mùa giải 2014-15).

Kết thúc bài phát biểu của mình, Mourinho cũng cho rằng việc phải xây dựng lại từ đầu ở Manchester United lúc này là vô cùng khó khăn. Khi câu lạc bộ không còn các nhân tố kinh nghiệm và biết cách chiến thắng như thời Alex Ferguson.

NT - Thể Thao Việt Nam | 09:07 29/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/soc-mourinho-lai-chi-trich-tham-te-cau-thu-man-utd-d365520.html